Đài Loan tập trận hải quân gần Philippines
Tuần trước, Lực lượng canh gác bờ biển Philippines đã bắn chết một ngư dân Đài Loan sau khi lực lượng này cho rằng tàu cá của Đài Loan đã tiến vào lãnh hải Philippines. Sau đó, dư luận Đài Loan phẫn nộ vì cho rằng Philippines không thực sự ăn năn về vụ việc.
Máy bay trực thăng cất cánh từ tàu khu trục Lafayette của Đài Loan trong một cuộc tập trận hải quân. |
Các quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết một đội tàu gồm 1 tàu khu trục, 2 tàu chiến và 4 tàu canh gác bờ biển đã tiến ra vùng biển gần đảo Batan.
Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Đài Loan David Lin và gia đình ngư dân thiệt mạng đã từ chối gặp ông Amadeo R. Perez, đại diện của Philippines được Tổng thống Benigno Aquino cử đến Đài Loan. Chiều nay, ông Perez sẽ quay lại Manila.
“Tôi tới để bày tỏ rằng Tổng thống và nhân dân Philippines rất lấy làm tiếc và xin lỗi về tổn thất không may và nằm ngoài chủ ý này”, ông Perez phát biểu trước các phóng viên.
Đài Loan thì cho rằng việc Philippines gọi vụ bắn chết ngư dân là “ngoài chủ ý” là điều “không thể chấp nhận được”.
Căng thẳng gia tăng sau khi Đài Loan áp đặt các lệnh cấm vận đối với Philippines trong đó có lệnh cấm tuyển dụng thêm các công nhân Philippines, thiết lập báo động “đỏ” khuyến cáo các công dân Đài Loan không nên du lịch tới Philippines và hoãn các cuộc họp, trao đổi thương mại và nghiên cứu song phương cấp cao.
Hôm nay, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu lại nhắc lại lập trường của Đài Loan là Philippines phải chịu trách nhiệm về cái chết của ngư dân Đài Loan.
“Tôi thực sự hi vọng rằng họ (Philippines) sẽ hiểu rằng họ phải có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Việc bắn vào những người dân vô tội không có vũ trang trên biển là hành động mà các quốc gia văn minh không thể chấp nhận được”, ông Mã phát biểu.
Hôm qua (15/5), Hoa Kỳ cho biết nước này quan ngại về căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines về vụ bắn chết ngư dân và thúc giục hai bên hợp tác giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
“Chúng tôi đề nghị Philippines và Đài Loan tiến hành mọi biện pháp cần thiết để xóa bỏ bất đồng và ngăn chặn những thảm kịch tương tự diễn ra trong tương lai”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrel phát biểu.