Đài Loan "nổi như cồn" sau vụ ngư dân bị bắn chết
Vụ việc bắt đầu bằng một xô xát trên vùng biển đang bị tranh chấp trên Biển Đông.
Cách đây 10 ngày, một tàu của lực lượng canh gác bờ biển Philippines dường như đã đi quá xa khi đuổi theo một tàu đánh cá Đài Loan trên vùng biển tranh chấp và điều bất ngờ và tồi tệ đã xảy ra – tàu Philippines nổ súng và một ngư dân Đài Loan thiệt mạng.
Ngày 9/5, lực lượng canh gác bờ biển Philippines đã bắn vào tàu đánh cá Đài Loan khiến một ngư dân thiệt mạng. |
Sau đó, Cục điều tra quốc gia Philippines bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra. Phát ngôn viên của Tổng thống Benigno S Aquino III cho biết một đại diện của nước này đã tới Đài Loan để bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi” tới gia đình của ngư dân thiệt mạng. Nhưng Philippines vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức.
Hôm 17/5, đại diện của Philippines ở Đài Loan đã khuyên các công dân Philippines ở trên hòn đảo này tránh đi ra ngoài đường do dư luận Đài Loan đang rất giận dữ về vụ việc.
Sau đó, điều bất ngờ tiếp theo xuất hiện: Trung Quốc đứng ngoài cổ vũ Đài Loan. Tin về vụ xô xát xuất hiện dồn dập trên các bản tin thời sự. Các nhà bình luận thời sự lên án Philippines và ủng hộ cách thức đáp trả của Đài Loan.
Theo tờ Guardian (Anh), nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc giống như một “giấc mơ” đối với Đài Loan. Mối quan hệ giữa đại lục và Đài Loan có thể đang ấm nóng nhất trong vòng 60 năm qua nhưng bất kỳ khi nào Đài Loan hành động độc lập trên trường quốc tế thì Bắc Kinh sẽ trở lại luận điệu cũ về chính sách Một Trung Quốc.
Khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đạt được thỏa thuận đánh bắt cá với Nhật Bản, thỏa thuận này có thể giúp làm giảm căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Trung Quốc tỏ ra giận dữ nhưng tất cả đều nhắm tới Nhật Bản chứ không phải Đài Loan.
Thỏa thuận đánh bắt cả có thể được sử dụng như khuôn mẫu để giải quyết các cuộc tranh chấp khác. Thỏa thuận này gạt bỏ vấn đề tranh chấp chủ quyền và biến vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư rộng 74.300 km2 làm khu vực đánh bắt cá chung.
Nhật Bản vẫn duy trì vùng lãnh hải xung quanh quần đảo mà các ngư dân Đài Loan không được phép tiến vào đánh bắt.
Kể từ năm 1996 cho đến nay đã diễn ra 16 vòng đàm phán về vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư và vòng thứ 17 có lẽ đã bị Trung Quốc chặn đứng bằng những hành động hải quân quyết liệt như vừa qua.
Tuy nhiên, dù như thế nào thì Đài Loan đang giành tầm ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực bất chấp việc nhà lãnh đạo của hòn đảo này bị dư luận nội bộ chỉ trích là quá thân Trung Quốc.