Đài Loan ‘nối gót’ Trung Quốc, tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa

Ngày 1/3, lực lượng phòng vệ bờ biển Đài Loan cho biết sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vào tháng tới.
Đài Loan ‘nối gót’ Trung Quốc, tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa - ảnh 1
Đảo Ba Bình - đảo san hô có diện tích lớn nhất  quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh chụp từ vệ tinh của Google)

Trong lúc tình hình Biển Đông chưa kịp lắng dịu sau hàng loạt những hành động quấy rối, gây căng thẳng của Trung Quốc thì việc Đài Loan tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật phi pháp trên hòn đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam chắc chắn sẽ đẩy tình trạng ở vùng biển này lên một mức căng thẳng mới.

Theo thông báo của lực lượng phòng vệ bờ biển Đài Loan, cuộc tập trận này sẽ được tổ chức từ ngày 9/4 đến ngày 11/4 trên đảo Ba Bình (Đài Loan gọi đó là đảo Thái Bình) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong cuộc tập trận này, Đài Loan sẽ tiến hành bắn đạn thật bằng các loại pháo 40 ly và 120 ly mà họ mới nhập khẩu hồi năm ngoái với mục đích “tăng cường khả năng phòng thủ ở Trường Sa”. Báo chí nước ngoài cho biết, tầm bắn của súng cối 120mm là 6,1 km so với tầm bắn 4,1km của loại súng cối đang được đội phòng vệ bờ biển Đài Loan sử dụng ở đảo Ba Bình. Còn tầm bắn của pháo 40mm là 10km, xa hơn 30% khoảng cách bắn của các khẩu súng hiện đang triển khai.

Ba Bình là một đảo san hô có diện tích lớn nhất Trường Sa, thuộc cụm Nam Yết. Đảo này nằm cách đảo Sơn Ca 6,2 hải lí (11,5 km) về phía tây và cách đảo Nam Yết khoảng 11 hải lí (20,4 km) về phía đông bắc. Đây là một đảo hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đã bị Đài Loan lợi dụng các biến cố lịch sử của Việt Nam để đưa quân ra chiếm đóng phi pháp từ năm 1946.

Theo hãng tin AFP, Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự chiếm đóng của Đài Loan đối với hòn đảo này và hồi năm ngoái, Việt Nam cũng đã cực lực phản đối hành động của Đài Loan khi đưa pháo binh tầm xa và súng máy hạng nặng ra triển khai ở Ba Bình.

Đài Loan ‘nối gót’ Trung Quốc, tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa - ảnh 2
Chiến sỹ đảo Sơn Ca (Trường Sa) luyện tập bắn máy bay.

“Đây là vùng biển được cho là có trữ lượng dầu khí và nhiều loại tài nguyên khác khá phong phú đồng thời là điểm khống chế quan trọng đối với tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên Biển Đông và tạo ra nhiều những điểm nóng trên Biển Đông. Cả Việt Nam và Philippines đều đã nhiều lần lên tiếng tố cáo sự hiếu chiến và ngày càng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông và đặc biệt là vùng quần đảo Trường Sa như quấy rối và bắt giữ ngư dân đang đánh bắt hay sử dụng các tiểu xảo ngoại giao để bắt nạt láng giềng của Trung Quốc”, hãng tin AFP nói.

Hồi tháng 8/2012, Đài Loan đã cho triển khai thêm nhiều loại vũ khí hạng nặng mới ra đảo Ba Bình đồng thời cũng lên kế hoạch kéo dài đường băng của sân bay trên đảo thêm ít nhất 500m để thuận tiện hơn cho việc hoạt động của các máy bay vận tải hạng nặng. Đường băng hiện nay dài 1.150 mét trên đảo, do Đài Loan xây dựng năm 2006 bất chấp sự phản đối Việt Nam – quốc gia có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hòn đảo này.

Cùng với đó, Đài Loan đã triển khai thêm binh sĩ và quân lực trên đảo. Đài Bắc còn lập một đội đặc nhiệm không quân có khả năng triển khai xuống Biển Đông chỉ trong vòng vài giờ.

Đài Loan ‘nối gót’ Trung Quốc, tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa - ảnh 3
Chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam chắc tay súng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đây rõ ràng là những hoạt động cố tình xâm phạm đến chủ quyền quốc gia của Việt Nam và cố ý gây thêm những căng thẳng, bất ổn mới trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần lên án những việc làm này "là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam và gây căng thẳng trong khu vực".

Phan Sương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !