Đài Loan không đứng về phía Trung Quốc để giành Senkaku
Theo thông tin của tờ Focus Taiwan, vào hôm qua, Tổng thống Mã Anh Cửu đã loại trừ bất cứ dự đoán nào về sự hợp tác giữa Đài Loan và Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Steve Hsia nói rằng chủ quyền của họ đối với quần đảo mà họ gọi là Điếu Ngư Đài ( Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) chính là chủ đề cho các cuộc đàm phán về các vấn đề liên quan đến phát triển thủy sản của họ với Nhật Bản, nước hiện có quyền kiểm soát hành chính trên các hòn đảo kể từ năm 1972.
![]() |
Ông Mã Anh Cửu - Tổng thống Trung Hoa Dân quốc, hay còn gọi là Đài Loan |
Tờ Focus Taiwan cho biết ông Mã Anh Cữu đã đưa ra ba lý do cho lập trường cứng rắn của họ. Đầu tiên, ông nói rằng Trung Quốc phủ nhận Hiệp ước Đài Bắc có chữ ký của Đài Loan và Nhật Bản và gây khó khăn với cả hai bên khi làm việc về các vấn đề của họ. Hiệp ước được ký kết vào năm 1952 đã chứng kiến Nhật Bản từ bỏ tất cả các quyền, danh hiệu và yêu cầu bồi thường cho Đài Loan.
Lý do thứ hai là Trung Quốc đã không thực hiện được đề nghị về “Sáng kiến hòa bình ở biển Hoa Đông” của chính mình, một sáng kiến gồm hai giai đoạn và cách tiếp cận để giải quyết tranh chấp đảo giữa ba bên. Sáng kiến này kêu gọi các biện pháp hòa bình để đối phó với sự căng thẳng giữa ba nước, tránh hành động khiêu khích và chấp hành luật pháp quốc tế.
Cuối cùng, ông Mã nói rằng Trung Quốc đã kêu gọi Đài Loan không tham gia vào các vấn đề chủ quyền về lãnh hải và các cuộc đàm phán giữa Đài Loan và Nhật Bản là không hợp lý. “Nếu không có chủ quyền, sẽ không có quyền đánh bắt trong khu vực Điếu Ngư Đài”, ông Mã khẳng định.
Cuộc họp chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về thủy, hải sản giữa Đài Loan và Nhật Bản sẽ diễn ra cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba. Cuộc họp nhằm thương lượng quyền đánh cá gần khu vực các hòn đảo tranh chấp của Đài Loan, nơi gần với Đài Loan hơn so với Trung Quốc hay Nhật Bản. Tuy nhiên, người dân Đài Loan đã không thể đánh cá ở đây trong nhiều thập kỷ qua do Nhật Bản kiểm soát hành chính tại khu vực này.