Đài Loan: Biểu tình dữ dội phản đối hợp tác với Trung Quốc
Động thái chiếm đóng tòa nhà Nội các Đài Loan xảy ra sau 5 ngày, những biểu tình phong tỏa nhiều cơ quan chính quyền cấp cao của hòn đảo này.
Căng thẳng chính trị tại Đài Loan bùng nổ từ ngày 18/3 khi 200 người biểu tình phần lớn là sinh viên trẻ tuổi xông qua hàng rào an ninh và chiếm căn phòng chính của quốc hội. Đây là vụ chiếm tòa nhà quốc hội đầu tiên trong lịch sử Đài Loan.
![]() |
Cảnh sát Đài Loan bắt giữ người biểu tình hôm 23/3 |
Tổng thống Mã Anh Cửu đã lên án vụ chiếm đóng tòa nhà quốc hội của sinh viên là “trái pháp luật”.
Theo kênh truyền hình địa phương TVBS, những người biểu tình đã phá hàng rào dây thép gai xung quanh tòa nhà chính phủ và bắc thang để đột nhập vào tầng hai của tòa nhà này.
Hình ảnh trên tivi còn cho thấy vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã khiến 17 người bị thương và hơn 50 người khác bị bắt để thẩm vấn.
Thủ lĩnh phong trào sinh viên biểu tình, Lin Fei-fan đã kêu gọi người biểu tình bình tĩnh: “Tôi biết rằng rất nhiều người thất vọng trước tuyên bố của ông Mã nhưng chúng ta cũng cần duy trì hòa bình và không gây bạo lực”.
Thỏa thuận thương mại gây tranh cãi trên nhằm mở rộng ngành thương mại dịch vụ cho các công ty của Trung Quốc và Đài Loan.