Đại Hội đồng LHQ lên án Israel “dùng vũ lực quá mức” tại dải Gaza

Theo hãng tin RT, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vừa nhất trí một nghị quyết không ràng buộc, có nội dung lên án hành động bạo lực của Israel đối với người biểu tình Palestine ở Dải Gaza.

Nghị quyết này lên án hành động “dùng vũ lực quá mức” của Israel đối với người biểu tình Palestine tại khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza, đồng thời kêu gọi “bảo vệ tính mạng cho tất cả người dân Palestine” ở Gaza. Nó được thông qua với 120 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 45 phiếu trắng.

Khung cảnh cuộc biểu tình của người Palestine tại khu vực biên giới Dải Gaza và Israel.

Trước đó, nghị quyết do Kuwait đề xướng này đã bị Mỹ phủ quyết trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 12/6. Khác với những nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nghị quyết do Đại Hội đồng chấp thuận đều có tính chất không ràng buộc.

Trong khi đó, một dự thảo nghị quyết khác do Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đệ trình nhằm khẳng định lực lượng vũ trang Hamas ở Gaza đã tấn công Israel bằng tên lửa đã không được thông qua. Mặc dù đã nhận được 62 phiếu thuận, 58 phiếu chống và 42 phiếu trắng, song dự thảo này đã không được chấp thuận do không có được 2/3 số phiếu ủng hộ.

Bà Haley đã gọi nghị quyết được chấp thuận là “không có đạo đức”. “Nghi quyết này hoàn toàn một chiều, không có bất kỳ nội dung nào đề cập đến Hamas khi lực lượng này thường xuyên có hành động bạo lực”, Đại sứ Mỹ cho biết. “Ở Gaza, việc tấn công Israel là một hành động chính trị ưa thích của bọn họ”.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cũng chỉ trích nghị quyết vừa được thông qua đang “củng cố sức mạnh cho Hamas” và các nước ủng hộ nghị quyết này “đang thông đồng với một tổ chức khủng bố”. “Tôi chỉ có một thông điệp đơn giản tới bất kỳ nước nào ủng hộ nghị quyết này. Các người đang là đạn dược cho súng của Hamas, là đầu đạn cho tên lửa của chúng”, ông này nói.

Đã có hơn 130 người Palestine đã bị sát hại bởi binh lính Israel trong các cuộc biểu tình dọc hàng rào biên giới Dải Gaza và Israel kể từ khi hoạt động này bắt đầu vào ngày 30/3. Đỉnh điểm của cuộc bạo động đã diễn ra vào ngày 14/5, khi Mỹ chính thức di dời Đại sứ quán của mình từ Tel Aviv về Jerusalem.

“Chúng tôi không thể im lặng trước những tội ác tàn bạo nhất và sự vi phạm nhân quyền đang được tiến hành có hệ thống nhằm vào người dân chúng tôi”, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour phát biểu.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !