Đại hội Đảng Trung Quốc bầu Ủy ban trung ương
Theo hãng tin Reuters, trong ngày hôm nay 2.270 đại biểu của đại hội sẽ bầu ra Ủy ban trung ương Đảng, một ủy ban có khoảng 200 thành viên đầy đủ và 170 thành viên dự khuyết (không có quyền bỏ phiếu) trong ngày cuối cùng của Đại hội.
![]() |
Hôm nay, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bầu ra Ủy ban trung ương Đảng. |
Ngày mai, Ủy ban trung ương Đảng sẽ chỉ định ra Bộ chính trị với hàng chục thành viên và Ủy ban thường trực Bộ chính trị, ủy ban cấp cao nhất với chỉ 7 thành viên, giảm đi so với 9 thành viên như hiện nay.
Đã từ lâu Phó chủ tịch Tập Cận Bình được dự báo sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào, trước tiên là chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản và sau đó là Chủ tịch nước vào tháng 3 năm tới khi Quốc hội họp phiên thường niên. Dự kiến Phó thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ là người kế nhiệm đương kim Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
Thành viên của các Ủy ban tối cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc sẽ phải xây dựng đường lối chính sách kinh tế và chính trị cho những năm sắp tới, xác định duy trì ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ở mức độ nào và ai sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc trong thập kỷ sau.
Trong khi ông Tập và ông Lý chắc chắn sẽ được xướng tên thì các vị trí quan trọng khác hiện vẫn chưa được xác định chắc chắn.
Các nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết số ứng cử viên cho Ủy ban trung ương Đảng lớn hơn số ghế từ 20%-40% vì thế kết quả có thể sẽ gây bất ngờ.
Sau khi được bầu ra, Ủy ban trung ương Đảng sẽ chọn ra các thành viên của Bộ chính trị và Ủy ban thường trực Bộ chính trị và trong kì Đại hội này, lần đầu tiên số ứng cử viên sẽ lớn hơn số ghế.
Thành viên của 2 ủy ban trên sẽ đề ra đường lối chính trị và kinh tế, đặc biệt là đường lối đó sẽ bị chi phối bởi các thành phần bảo thủ hay những người mong muốn thúc đẩy cải cách.
Những đảng viên ủng hộ cải cách đang gây sức ép để ông Tập cắt giảm các đặc quyền của các công ty nhà nước, hỗ trợ người dân từ vùng nông thôn định cư ở các thành phố lớn dễ dàng hơn, hoàn thiên một hệ thống tài khóa để chính quyền địa phương không có cơ hội tước đoạt đất đai và trên hết củng cố quyền lãnh đạo đất nước trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng kém đi còn sự bất mãn của người dân thì tăng lên.
Ông Hồ Cẩm Đào cũng cảnh báo rằng tình trạng tham nhũng đã đe dọa vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng đồng thời ông cũng cho rằng Đảng phải luôn chuẩn bị đối phó với bất ổn xã hội ngày càng tăng.