Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc: ông Trump không cấm chỉ trích Nga
Đại điện thường trực của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley |
Hôm 2/4, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ABC, đại điện thường trực của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley cho biết, Tổng thống Donald Trump không cấm đoán các nhà ngoại giao của mình "công kích Nga".
Bà Haley khẳng định: "Tổng thống không bao giờ gọi điện cho tôi và ra lệnh: "Không được tấn công Nga". Ông ấy không bao giờ gọi điện và cũng không bao giờ ra lệnh phải nói gì".
Người dẫn chương trình đã đặt ra câu hỏi, liệu ông Trump có bao giờ chỉ trích các hành động của chính quyền Nga hay không. Đáp lại, bà Haley cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ có "nhiều việc phải làm", chính vì thế chỉ trích là công việc của bà.
Trước đây, nữ đại diện thường trực tuyên bố rằng, Washington phải nghiêm túc xem xét các mối đe dọa được cho là xuất phát từ Moscow. Phát ngôn này được đưa ra khi bà bình luận về nghi vấn người Nga hack tài khoản của Yahoo! vào năm 2014.
Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova không loại trừ rằng những lời buộc tội liên tục của các nhà chức trách Mỹ chống tin tặc Nga là nỗ lực để chuyển hướng chú ý của thế giới khỏi các tài liệu WikiLeaks mới nhất. Hôm 7/3 vừa qua, trang web này đã công bố các tài liệu bí mật của CIA, bao gồm chi tiết về công cụ đột nhập vào máy tính, điện thoại di động và TV.
Bà Haley, là nhân vật rất đáng chú ý trong chính trường nước Mỹ, khi trở thành nữ thống đốc đầu tiên tại bang Nam Carolina. Trong giai đoạn tranh cử, bà đã chỉ trích mạnh mẽ ông Donald Trump, từng ủng hộ hai đối thủ của ông Trump trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ Marco Rubio (bang Florida) và Thượng nghị sĩ Ted Cruz (bang Texas). Tuy nhiên, một tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Haley bất ngờ thay đổi lập trường, và cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.