Đại diện miền đông Ukraine kêu gọi chấm dứt chiến tranh đẫm máu
“Chúng tội không kêu gọi sự trả thù mà chúng tôi kêu gọi tất cả những người sẵn lòng chấm dứt tình trạng lạm quyền hiện nay. Chúng tôi kịch liệt phản đối việc quân chính phủ Ukraine tấn công dân thường”, tuyên bố của Hội đồng Nhân dân và Liên hiệp Công đoàn được đăng trên website chính thức của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng.
Sputnik dẫn tuyên bố trên cho hay các lực lượng Kiev đã phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng tại miền đông bao gồm hệ thống cung cấp điện, nước, năng lượng và khí đốt cũng như trường học, nhà trẻ, thư viện, các trung tâm giải trí và nhà ga xe lửa. Thậm chí, một bệnh viện phụ sản tại thị trấn Pervomaisk thuộc vùng Luhansk cũng đã bị pháo kích tấn công vào sáng ngày 15/11.
Chiến sự tại miền đông Ukraine vẫn vô cùng ác liệt bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang được thi hành. |
“Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế gồm Liên Hợp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu (OSCE) vốn chịu trách nhiệm bảo vệ hòa bình, trả lời câu hỏi liệu rằng hàng triệu người dân sinh sống tại khu vực miền đông nam Ukraine có quyền tự quyết định tương lai cho chính mình hay sẽ bị trừng phạt vì nỗ lực giành lại một cuộc sống trong hòa bình”, tuyên bố trên website chính thức của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng nhấn mạnh.
Cuộc chiến tại miền đông nam Ukraine bùng nổ từ hồi tháng Tư sau khi chính phủ Kiev phát động cuộc chiến “chống khủng bố” nhằm vào phe ly khai thân Nga.
Tới ngày 5/9, đại diện chính phủ Kiev và quân ly khai miền đông Ukraine đã tạo được bước đột phá lớn khi cùng ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận trên.
Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột tại Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơan 4.000 người.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.