“Đại án” Vifon: Bộ Công Thương nhất định không chịu làm nguyên đơn
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương (cơ quan chủ quản trước đây của Vifon) cũng khẳng định nhà nước không bị thiệt hại trong vụ việc này. Tương tự Bộ Công thương, đại diện Bộ Tài chính cũng không có mặt tại phiên tòa.
![]() |
Hai trong số năm bị cáo tại phiên xử ngày 12/5 |
Tuy nhiên sau khi hội ý, HĐXX vẫn tiếp tục phiên tòa vì cho rằng sau khi phiên sơ thẩm kết thúc Bộ Công Thương đã không có kháng cáo về tư cách tham gia tố tụng. Và bản án sơ thẩm xác định Bộ này là nguyên đơn dân sự là chính xác, vì thời điểm xảy ra vụ việc là lúc công ty đang có 100% vốn thuộc sở hữu nhà nước.
Do đó HĐXX kết luận “sự vắng mặt của nguyên đơn dân sự không làm ảnh hưởng để quá trình xét xử”.
Cũng trong phiên xét xử này, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh “tham ô”, và “cố ý làm trái”, vì đến thời điểm này nhà nước (đại diện là Bộ Công thương và Bộ Tài chính) vẫn khẳng định không bị thiệt hại.
Cũng theo một luật sư thì tội danh “tham ô” chỉ áp dụng khi tài sản bị chiếm đoạt là của Nhà nước. Ông cho rằng thời điểm xảy ra sự việc Công ty Vifon đã được cổ phần hóa, và lúc này nhà nước chỉ sở hữu 51%.
Trước đó, ngày 24/3 phiên phúc thẩm cũng đã được mở nhưng sau đó phải hoãn lại cho bị cáo Nguyễn Bi (nguyên Tổng giám đốc) vắng mặt (do bị bệnh).
![]() |
Các bị cáo được đưa ra xe sau phiên xử |
Theo bản án sơ thẩm được tuyên ngày 27/11/2013 thì bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (nguyên Phó tổng giám đốc– người bị xác định là chủ mưu) bị tuyên 20 năm tù về tội “tham ô tài sản”; 15 năm tù về tội “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Bi bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; 7 năm tù về tội “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Đàm Tú Liên (nguyên Kế toán trưởng) bị phạt 8 năm tù. Bị cáo Dương Thị Mẫn (nguyên Kế toán thanh toán) bị phạt 7 năm tù. Ka Thị Thu Hồng (nguyên Thủ quỹ) bị phạt 7 năm tù đều với tội “cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau phiên xử sơ thẩm, cả 5 bị cáo đều có đơn kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Huyền đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm bao gồm cả hai tội danh mà bị cáo bị buộc tội.
Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 17/5
Cáo trạng cho thấy, Công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) được thành lập năm 1993 là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập. Tuy nhiên trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2006, các bị cáo đã lợi dụng giai đoạn chuyển đổi công ty Vifon từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình doanh nghiệp cổ phần để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Nhà nước và Công ty Vifon số tiền gần 20 tỷ đồng.
Theo đó bị cáo Nguyễn Bi (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vifon) và Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó tổng giám đốc Vifon) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân sau đó rút ra chiếm đoạt.
Trong khi đó các bị can Đàm Tú Liên (nguyên Kế toán trưởng), Dương Thị Mẫn (nguyên Kế toán thanh toán), Ka Thị Thu Hồng (nguyên Thủ quỹ), biết làm sai nguyên tắc, nhưng do tin tưởng và chấp hành mệnh lệnh cấp trên nên đã có hành vi làm trái trong việc lập và ký nhiều chứng từ giả thu, giả chi, tạo điều kiện cho bị cáo Huyền chiếm đoạt tiền của nhà nước.