Đà Nẵng thưởng lớn cho “kình ngư” Hoàng Quý Phước
Đà Nẵng thưởng lớn cho “kình ngư” Hoàng Quý Phước
>> Kình ngư Hoàng Quý Phước sẽ sang Mỹ tập huấn
>> Đà Nẵng đón các “chiến binh” SEA Games 26 ca khúc khải hoàn
![]() |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trao bằng khen cho "kình ngư" Hoàng Quý Phước - Ảnh: HC |
“Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy nụ cười và gương mặt rạng rỡ của những người làm thể thao Đà Nẵng. Chưa bao giờ thể thao Đà Nẵng đạt được thành tích ấn tượng như tại SEA Games 26. Vị thế của thể thao Đà Nẵng được nâng lên, hình ảnh của Đà Nẵng được quảng bá trong nước và khu vực thông qua thành tích thi đấu xuất sắc của các VĐV, trong đó có những em tên tuổi được ghi vào lịch sử SEA Games!” – Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến chiều 28/11 tại lễ tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV của TP đạt thành tích xuất sắc ở SEA Games 26.
Đánh giá này là hoàn toàn thích đáng khi tại SEA Games 26, thể thao Đà Nẵng đã lập được một “kỷ lục” ít có đối với thể thao VN: TP có 17 VĐV tham dự ở 9 bộ môn (bơi trong bể, lặn, điền kinh, cử tạ, quần vợt, billard, bơi đường dài trên biển, taekwondo và judo) thì đã có 15 VĐV đoạt tổng cộng 18 huy chương. Trong đó có 6 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ. Riêng hai VĐV Hoàng Quý Phước và Châu Bá Anh Tư đạt mỗi người 2 HCV. Càng đặc biệt hơn nữa khi qua kỳ SEA Games này, Đà Nẵng đã có hai VĐV đoạt vé chính thức tham dự Olympic London 2012.
![]() |
4 VĐV đoạt HCV tại SEA Games 26 được nhận bằng khen và tiền thưởng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Trong đó, HCV 100m bơi bướm của “kình ngư” Hoàng Quý Phước đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 53”07 (kỷ lục cũ 53”82 do VĐV Daniel Bego của Malaysia lập tại SEA Games 2009), vượt chuẩn B Olympic hơn 1”. HCV bơi 100m tự do cũng đang ở một trong 8 hạng đầu châu Á. Và VĐV mới 18 tuổi này đã đi vào lịch sử bơi lội VN với tư cách là VĐV bơi lội đầu tiên đoạt 2 HCV ở một kỳ SEA Games. Tấm vé chính thức thứ 2 dự Olympic London thuộc về VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56kg nam với tổng thành tích 280kg. Đây cũng là VĐV duy nhất đoạt HCV của cử tạ VN tại SEA Games 26.
“Chúng tôi rất tự hào về những tấm HCV đã đạt được tại SEA Games 26, bởi những tấm HCV này đều nằm ở những môn trong hệ thống thi đấu chính thức của Olympic là bơi, điền kinh và cử tạ. Đây cũng là những môn cơ bản, truyền thống và danh giá nhất của Olympic. Mặt khác, các HCV đó đều do các VĐV trẻ nằm trong các môn chủ lực của chiến lược phát triển thể thao thành tích cao Đà Nẵng vốn được đầu tư từ nhiều năm qua đạt được!” - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Nguyễn Phúc Linh nhấn mạnh.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trao bằng khen cho các HLV đã có công đào tạo, huấn luyện các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 26 - Ảnh: HC |
Theo ông, điều đó cho thấy Đà Nẵng đang đi đúng hướng trong công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV đạt chất lượng cao. Đó là thể thao Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo TP, từ việc cho phép tăng thêm số lượng VĐV chuyên nghiệp đến việc cho phép hợp đồng với các chuyên gia, HLV giỏi trong và ngoài nước về huấn luyện cho VĐV của TP. Đồng thời cho phép các VĐV chủ lực được đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài…
Tại lễ tuyên dương, khen thưởng chiều 28/11, 15 VĐV vừa giành huy chương tại SEA Games 26 và 12 HLV (kể cả chuyên gia) có công đào tạo VĐV giành được huy chương đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và tiền thưởng. Trong đó, “kình ngư” Hoàng Quý Phước được thưởng lớn nhất với 92,5 triệu đồng, tiếp đó là Châu Bá Anh Tư 65 triệu đồng. Những người có công đào tạo, huấn luyện cho VĐV Hoàng Quý Phước cũng được nhận thưởng lớn nhất trong số các HLV, gồm HLV Nguyễn Tấn Quảng 62,5 triệu đồng và chuyên gia Trung Quốc Hoàng Quốc Huy 45 triệu đồng…
Tuy nhiên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến yêu cầu các HLV, VĐV không được “ngủ quên trên chiến thắng” mà càng phải nỗ lực để đạt thành tích cao hơn nữa. Ông nói: “Tôi cho rằng cần coi kết quả vừa đạt được tại SEA Games 26 là cái đà để thể thao Đà Nẵng tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn. Ngành thể thao TP phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hướng đầu tư và các HLV, VĐV phải nỗ lực phấn đấu để có thành tích cao hơn nữa. Lãnh đạo TP sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về trang thiết bị, cơ sở vật chất, chế độ chính sách và sẽ đầu tư có trọng điểm cho một số VĐV chủ lực đi tập huấn ở nước ngoài nhằm hướng đến những cái đích cao hơn, xa hơn ở Á vận hội, Olympic!”.
HẢI CHÂU


