Đà Nẵng: Quý 1/2020 có kết quả lựa chọn nhà đầu tư NM xử lý rác 1.000 tấn/ngày

Theo Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, muộn nhất trong quý 1/2020 sẽ có kết quả chọn lựa nhà đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn/ngày tại bãi rác Khánh Sơn.

Như tin đã đưa, chiều 3/12, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra. Tại đây, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã thông tin về việc quy hoạch xử lý rác của Đà Nẵng tại Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Người dân xung quanh bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) đang trông chờ sớm có nhà máy xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, xây dựng, công nghệ để giải quyết "điểm nóng" ô nhiễm này. (Ảnh: HC)

Theo ông Nghĩa, thời gian qua có rất nhiều ý kiến trao đổi về vị trí đặt Khu liên hợp xử lý chất thải rắn của TP Đà Nẵng, nhưng qua tìm hiểu, đánh giá về địa thế, nguồn nước… thì tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần trước đã thống nhất khẳng định, tiếp tục định hướng triển khai dự án Nâng cấp cải tạo khu vực bãi rác Khánh Sơn đảm bảo các tiêu chuẩn về xử lý chất thải, hiện đại và khôi phục lại môi trường sạch tại khu vực.

“Đà Nẵng cũng đã làm một việc theo tôi là rất bài bản so với nhiều địa phương khác, đó là đã đưa ra được bộ tiêu chí yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn của nhà máy xử lý rác, đã báo cáo Chính phủ và được Thủ tướng đồng tình trên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ TN-MT!” – Ông Trương Quang Nghĩa cho hay.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 27/9, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định 4365/QĐ-UBND phê duyệt Bộ tiêu chí Công nghệ – Môi trường – Kinh tế – Xã hội để đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

Việc phê duyệt Bộ tiêu chí nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án có tính khả thi và hiệu quả cao nhất để triển khai đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, xây dựng, công nghệ.

Ông Trương Quang Nghĩa thông tin: “Sau khi có bộ tiêu chí này, TP Đà Nẵng đã tiến hành kêu gọi đầu tư, và từ khi phát hành hồ sơ đến nay đã có 21 nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm. Bước tiếp theo là chính quyền TP, Hội đồng thẩm định và BQL dự án đang tiến hành đánh giá từng bộ hồ sơ có phù hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn đã công bố!”.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: "Có lẽ muộn nhất trong quý 1/2020 sẽ có kết quả chọn lựa nhà đầu tư. Hiện nay, TP đang rà soát lại cả 21 nhà đầu tư. Tất cả các nhà đầu tư đều phải có sản phẩm để TP kiểm tra, đánh giá kết quả. Chúng ta sẽ có một nhà máy đảm bảo yêu cầu về xử lý rác và sau một thời gian sẽ phải xử lý hết rác tại chỗ, đốt rác, phát điện, hình thành khu vực công viên…”.

Riêng dự án hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, theo UBND TP Đà Nẵng, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Được biết, hiện dự án này đang được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các gói thầu tư vấn.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa bãi rác Khánh Sơn Quốc hội Thủ tướng Chính phủ

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !