Đà Nẵng muốn đưa Quý Phước sang Trung Quốc tập huấn
Đà Nẵng muốn đưa Quý Phước sang Trung Quốc tập huấn
Ngày 24/3 vừa qua, tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng đã lên đường sang Mỹ. Chuyến đi của ông Hùng được chờ đợi sẽ giúp giải quyết những bất đồng vốn đang tồn tại trong nội bộ ĐT bơi lội VN, đồng thời tìm ra giải pháp giúp đoàn bơi lội Việt Nam hoàn thành tốt chuyến tập huấn tại Mỹ, đặc biệt là trường hợp của Hoàng Quý Phước.
![]() |
Kình ngư Hoàng Quý Phước |
Theo kế hoạch, chuyến tập huấn tại Mỹ của đội tuyển bơi lội Việt Nam được chia làm 2 giai đoạn: từ ngày 1/1 đến 31/6 và từ 1/7 đến 31/12/2012. Trong đó, giai đoạn đầu các VĐV sẽ tập trung tập luyện và tham dự các giải đấu trên đất Mỹ được Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) công nhận để tìm kiếm thêm suất đến Olympic London. Riêng Hoàng Quý Phước sẽ cố gắng chinh phục chuẩn A để có vé chính thức thay vì phấp phỏng trông chờ vào việc vượt qua chuẩn B.
Thế nhưng, khi quỹ thời gian chuẩn bị cho Olympic London đang cạn dần, bơi lội Việt Nam vẫn chưa có VĐV nào chắc suất có mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Đã thế, chuyến tập huấn của đội tuyển trên đất Mỹ lại gián đoạn mà nguyên nhân chính nằm ở sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ HLV Việt Nam.
Với việc thay đổi địa điểm tập huấn từ trường Bolles sang CLB St Augustine, kế hoạch tập huấn của ĐT bơi lội VN ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Nhưng, trong khi các đồng đội khác cùng ĐT nhanh chóng thích nghi được với sự thay đổi này, thành tích trong tập luyện dần được cải thiện thì trường hợp của Hoàng Quý Phước lại khác. Kình ngư nổi bật nhất của bơi lội VN sau SEA Games 26 không những không cải thiện được thành tích của mình mà nền tảng thể lực cũng bị suy giảm. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này chính là vấn đề tâm lý. Mâu thuẫn giữa 2 HLV Đặng Anh Tuấn - người phụ trách chung của ĐT bơi lội VN cùng HLV Nguyễn Tấn Quảng - người trực tiếp dẫn dắt Hoàng Quý Phước, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tập luyện của Hoàng Quý Phước.
Quý Phước tâm sự: “Nếu tình hình khó khăn không được cải thiện, tôi nghĩ mình khó đạt mục tiêu giành được chuẩn A tham dự Olympic London 2012. Tôi cảm thấy lo lắng vì đang gánh vác sự kỳ vọng của rất nhiều người hâm mộ và của bản thân. Lẽ ra ngày 24/3 tôi sẽ tham dự một giải thuộc hệ thống Grand Prix để lấy chuẩn nhưng không đăng ký được. Tuy nhiên, điều này không quan trọng lắm vì vẫn còn hai giải để có thể thi đấu lấy chuẩn.”
![]() |
Đà Nẵng muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Phước và HLV Tấn Quảng (trái) hướng tới Olympic London 2012 |
TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng đã lên đường sang Mỹ nhưng sẽ chỉ có cuộc gặp với các thành viên ĐT bơi lội VN tại Mỹ trong một, hai ngày tới. Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra ở trường hợp của Quý Phước nhưng được biết, đơn vị chủ quản Đà Nẵng muốn rút VĐV này về.
Trao đổi với báo chí chiều qua, Giám đốc Trung tâm HLTT Đà Nẵng Đặng Đông Hải cho biết: “Trước mắt cần tập trung cho Quý Phước yên tâm tập luyện và nâng cao thành tích. 3 tháng vừa qua đã bị lãng phí và cũng chỉ còn chừng đó thời gian để Quý Phước đạt chuẩn A và thi đấu tốt nhất tại Olympic 2012. Hiện Trung tâm Đà Nẵng đang cân nhắc đề xuất rút Phước về và cho sang tập huấn tại Nam Ninh, Trung Quốc”.
Theo ông Hải, trở về Nam Ninh, HLV Nguyễn Tấn Quảng có thể chuyên tâm lo huấn luyện cũng như bồi dưỡng chuyên môn cho Phước, còn vấn đề ăn uống, sức khỏe đã có chuyên gia dinh dưỡng và thể lực. Tại Mỹ, HLV Quảng phải đảm trách mọi công việc, từ chuyện nấu ăn, đến giấc ngủ của Phước, không khác gì một bảo mẫu.
Về ý kiến của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho rằng Phước có biểu hiện “mắc bệnh sao”, ông Hải nói rằng cần có sự kiểm chứng thông tin. Cũng theo giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV Đà Nẵng, ngay từ đầu, ngành thể thao Đà Nẵng không muốn cho Quý Phước tập huấn ở Mỹ nhưng ý kiến này không được Tổng cục TDTT xem trọng. Phía Đà Nẵng đã chi tổng cộng khoảng 750 triệu đồng cho chuyến tập huấn ở Mỹ.
HÀ THANH