Đà Nẵng: Mở rộng phạm vi sử dụng đất cho Làng đá mỹ nghệ Non Nước

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng và UBND quận Ngũ Hành Sơn rà soát việc mở rộng phạm vi sử dụng đất cho Làng đá mỹ nghệ Non Nước, nâng chiều rộng phân lô từ 5m lên tối thiểu 7m

Ngày 28/5, Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay, qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa đồng ý với đề xuất của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc đầu tư thảm nhựa các tuyến đường nội bộ thuộc dự án Làng đá mỹ nghệ Non Nước, có xét tính ưu tiên và nhu cầu sử dụng.

Đà Nẵng: Mở rộng phạm vi sử dụng đất cho Làng đá mỹ nghệ Non Nước - ảnh 1

Đà Nẵng di dời các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ ở Non Nước vào khu làng nghề để xây dựng Công viên văn hóa - tâm linh dưới chân danh thắng Ngũ Hành Sơn vàvà hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư (Ảnh: HC)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng và UBND quận Ngũ Hành Sơn rà soát việc phân lô bãi đá nguyên liệu và mở rộng phạm vi sử dụng đất cho dự án; nâng quy hoạch chiều rộng phân lô sử dụng đất từ 5m lên tối thiểu 7m để bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc phân lô này không áp dụng cho hộ sản xuất đã nhận đất và làm nhà xưởng sản xuất.

Đối với việc chiếu sáng, UBND TP Đà Nẵng sẽ đầu tư hạn chế bảo đảm cho công tác bảo vệ chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh tự đầu tư thêm để bảo vệ tài sản. Đồng thời kêu gọi các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ tham gia trồng cây xanh trong khu vực dự án theo phương án xã hội hóa, cam kết bảo vệ và chăm sóc cây xanh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở sản xuất ngay sau khi nhận mặt bằng và đi vào sản xuất phải chấm dứt hẳn hoạt động hay cho thuê mặt bằng để tái sản xuất tại nơi cũ trong khu dân cư. UBND quận Ngũ Hành Sơn được yêu cầu kiểm soát và dừng hẳn việc phát sinh cơ sở sản xuất đá tràn lan trong khu dân cư ra các khu vực dân cư tại các phường.

Theo Ban quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, qua 09 đợt xét duyệt, đã có 309 cơ sở được thuê đất tại làng nghề và đã có 253/309 cơ sở sản xuất ký hợp đồng thuê đất. Trong đó, có 198 cơ sở sản xuất đã liên hệ nhận đất thực tế; 127 cơ sở hoàn thành việc xin giấy phép xây dựng; 97 cơ sở đã và đang xây dựng xưởng trại tại làng nghề. Hiện các cơ sở sản xuất đang thực hiện việc di chuyển vào làng nghề.

Để đảm bảo các cơ sở di dời đúng cam kết, UBND quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo tổ kiểm tra, đôn đốc, vận động và yêu cầu các cơ sở sản xuất tiến hành xây dựng xưởng trại để đi vào hoạt động tại khu quy hoạch làng nghề. Các cơ sở đã được thuê đất nhưng không chấp hành việc xây dựng nhà xưởng tại làng nghề, UBND quận xử lý thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh sản xuất đá trong khu dân cư, đề nghị Điện lực Sơn Trà cắt điện sản xuất; kiểm tra xử lý vi phạm môi trường và ban hành thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất tại làng nghề.

Được biết, theo quy hoạch, làng đá mỹ nghệ Non Nước có tổng diện tích 35ha, tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 134 tỉ đồng, gồm các hạng mục hàng liễu chắn bụi, đường sá, hệ thống xử lý nước thải... Trong đó có 7,7ha đất phân lô sản xuất, 7ha bãi chứa đá thô. Việc di dời các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ vào khu quy hoạch này là để xây dựng Công viên văn hóa – tâm linh dưới chân danh thắng Ngũ Hành Sơn và hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

HẢI CHÂU

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.