Đà Nẵng: Không có dấu hiệu về vụ bắt cóc trẻ em ở quận Cẩm Lệ như tin đồn

Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết, qua xác minh từ tối 31/3 đến chiều 1/4 vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì về việc xảy ra vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn quận như tin đồn được đưa lên mạng xã hội Facebook tối 31/3.

Trước đó, tối 31/3, bạn đọc chuyển cho PV Infonet thông tin trang facebook của một người có nick name Huyền Ca (theo giới thiệu trên facebook của mình, người này sống tại Đà Nẵng, từng học Đại học Duy Tân). Trong một dòng trạng thái (status) vào khoảng 21h30 tối cùng ngày, người này đưa lên những nội dung hết sức “hoảng hốt” về một vụ bắt cóc trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn quận Cẩm Lệ (theo mô tả trong status) mà người này “tận mắt chứng kiến” (xem hình).

Status về vụ bắt cóc trẻ em mà nick name Huyền Ca cho rằng mình tận mắt chứng kiến và đưa lên Facebook tối 31/3

Lập tức status này thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng với những bình luận cũng hết sức bức xúc, hoảng hốt, bất an và yêu cầu công an nhanh chóng làm rõ vụ việc. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc (nếu thực sự có xảy ra), PV Infonet đã chuyển ngay nội dung status này cho Công an quận Cẩm Lệ để xác minh, làm rõ.

Lúc 7h40 sáng 1/4, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ cho biết ngay trong tối 31/3 đã triển khai lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra trên toàn địa bàn quận nhưng không có bất cứ phản ánh nào về việc xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Các trinh sát cũng đã liên hệ với người có nick name Huyền Ca thì người này vẫn cho rằng mình tận mắt thấy vụ bắt cóc trẻ em nhưng không phản ánh được với cơ quan chức năng nên mới đưa lên Facebook.

Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Công an quận Cẩm Lệ phụ trách khối Cảnh sát điều tra cho hay: “Sáng nay, chúng tôi tiếp tục cho anh em kiểm tra camera trên các tuyến đường để xác minh mức độ chính xác của thông tin về vụ bắt cóc trẻ em mà người có nick name phản ánh lên mạng xã hội!”.

Đến 16h10 chiều 1/4, Trung tá Nguyễn Quang Minh tiếp tục cho biết, Công an quận Cẩm Lệ đã triển khai tổng lực để kiểm tra, rà soát nhưng đến giờ này vẫn không có bất cứ thông tin gì về vụ việc. Các trinh sát đã kiểm tra kỹ camera trên các tuyến đường nghi vấn đối tượng có thể đi qua như nick name Huyền Ca đưa lên mạng xã hội, nhưng chưa thấy có một dấu hiệu gì về việc xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

“Không rõ cánh về bên Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) có gì không, còn riêng trên địa bàn quận Cẩm Lệ thì đến bây giờ không thấy có gì hết. Nếu xác định có vụ việc xảy ra thì Công an sẽ mời người có nick name Huyền Ca tới làm việc để có một phần nhân chứng, nhưng đến bây giờ chưa thấy có bất cứ dấu hiệu gì. Ngay cả thông tin nội bộ trong ngành về an ninh trật tự thì đến bây giờ cũng chưa nghe nói gì về một vụ bắt cóc trẻ em nào trên địa bàn cả!” – Trung tá Nguyễn Quang Minh cho hay.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Quang Minh, người có nick name Huyền Ca là một cô gái. Khi các trinh sát của Công an quận Cẩm Lệ liên hệ vào tối 31/3, cô này cho biết nếu công an cần thì cô sẽ có mặt để làm việc, cung cấp thông tin. Tuy nhiên theo quan sát của PV Infonet chiều 1/4 thì trên Facebook của cô này, hiện status về vụ bắt cóc trẻ em đã được gỡ bỏ (hoặc không còn để ở chế độ công khai).

HẢI CHÂU

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !