Đà Nẵng: Hoàn thành nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn trước ngày 15/4/2017

Đơn vị điều hành dự án xây dựng nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn dự kiến hoàn thành công trình vào dịp ngày 30/4/2017 nhưng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/4/2017 và phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành trước ngày 29/3/2017.

Ngày 23/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét tình hình giải toả, thi công nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn và công tác chuẩn bị thi công nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

Đà Nẵng: Hoàn thành nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn trước ngày 15/4/2017 - ảnh 1

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng báo cáo tình hình thi công nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn tại cuộc họp ngày 23/11 (Ảnh: HC)

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án xây dựng nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn) cho hay hiện đang triển khai thi công hầm kín 40m giữa đường Lê Duẩn và cầu Sông Hàn. Ngày 12/11 đã bắt đầu đổ bê tông bịt đáy, sau đó 3 ngày tiến hành đổ bê tông móng. Hiện đang gia công cốt thép, trải lớp vật liệu chống thấm đáy.

“Dự kiến hầm kín sẽ hoàn thành trong năm 2016. Sau khi hoàn thành đoạn hầm kín sẽ nối thông đường Lê Duẩn lên cầu Sông Hàn, đồng thời cắt đường Trần Phú để thi công hầm hở ở hai bên. Dự kiến  hầm hở và tường chắn ở hai đầu sẽ thi công hoàn thành trước ngày 30/4/2017” – ông Lê Văn Lâm cho hay.

Cũng theo ông Lê Văn Lâm, để đạt tiến độ đề ra thì yêu cầu lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho hay, dự án có tổng cộng 23 thửa đất giải tỏa; trong đó có 09 hộ gia đình (gồm 02 hộ diện đi hẳn, 07 hộ diện thu hồi một phần), 11 thửa đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cổ phần thuộc diện thu hồi một phần diện tích và 3 thửa đất do UBND phường Hải Châu 1 quản lý.

Đến nay đã có 01 hộ nhận tiền đền bù 100%; 04 hộ nhận 80%... với tổng giá trị 15,08 tỉ đồng; 05 hộ đã thống nhất bốc đất tái định cư; 03 trường hợp đã bàn giao mặt bằng; Bộ chỉ huy Quân sự TP đang tháo dỡ tường rào, nhà trực ban; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có tờ trình Bộ Quốc phòng xin chuyển mục đích sử dụng một phần đất khách sạn Bạch Đằng để Đà Nẵng thực hiện dự án. Hiện còn một số hộ, đơn vị đang có những kiến nghị về mức giá đền bù giải tỏa mặt bằng; hỗ trợ phần diện tích còn lại sau giải tỏa do giảm quy mô cấp đường phố sau khi công trình hoàn thành...

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ nêu rõ: “Nguyên tắc bồi thường là sòng phẳng với dân. Ví dụ giá đất ở chỗ này 70 triệu/m2 nhưng mình bồi thường cho họ 30 triệu/m2 thôi, chệch lệch với thị trường 40 triệu/m2. Vậy thì bố trí tái định cư một lô đất nào đó mà họ bán có thể bù lại mức chênh lệch đó. Tinh thần chung là như vậy, còn riêng trường hợp này người ta phải giải tỏa, cắt nhà cắt cửa, việc buôn bán, kinh doanh bị đình trệ nên cần tính nhích thêm một tí nữa cho họ!”.

Qua xem xét các kiến nghị của cá nhân, đơn vị, ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Hải Châu, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các sở, ngành liên quan xem xét thấu đáo các kiến nghị đối với các trường hợp giải tỏa, giải quyết chính sách về đền bù, bố trí tái định cư thấu tình, đạt lý. Ông cũng thống nhất với đề xuất hỗ trợ phần diện tích đất còn lại sau giải tỏa, hỗ trợ do công trình thi công ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao các đơn vị liên quan xem xét giải quyết đối với việc mua ghép thửa đất rẻo sau giải phóng mặt bằng theo phương thức tính giá thị trường; áp dụng linh hoạt các phương thức tính giá trị đền bù và bố trí tái định cư. Riêng với các cơ quan, đơn vị giải tỏa một phần diện tích đất, chỉ đền bù phần diện tích giải tỏa chứ không xem xét bố trí đất như các hộ dân.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Ban điều hành dự án yêu cầu các nhà thầu có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, làm ngày làm đêm để hoàn thành công trình trước ngày 15/4/2017, nhân kỷ niệm 42 năm thống nhất đất nước; đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành vào ngày 29/3/2017 nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng TP Đà Nẵng. 

HẢI CHÂU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !