Đà Nẵng: Hàng trăm tỉ đồng xây dựng đê, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển
Theo đó, dự án đê, kè biển Liên Chiểu (đoạn từ Xuân Thiều đến Nam Ô) có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 200 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và nguồn vốn ngân sách TP Đà Nẵng.
![]() |
Tuyến đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc bờ biển Liên Chiểu từng bị bão lũ gây sạt lở rất nặng (Ảnh: HC) |
Tuyến kè có tổng chiều dài 2.124m, điểm đầu tại vị trí tường kè bảo vệ Khu du lịch Xuân Thiều và điểm cuối tại vị trí cống hộp B = 2m lý trình Km11+927,82 đường Nguyễn Tất Thành. BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, thời gian triển khai từ nay đến năm 2020 (chỉ triển khai thực hiện đầu tư khi công trình được bố trí kế hoạch vốn theo quy định).
Hiện tuyến đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc bờ biển Liên Chiểu hầu hết đã được đầu tư công trình kè biển, tuy nhiên đoạn từ khu du lịch Xuân Thiều đến cuối tuyến (phía Nam Ô) vẫn chưa được đầu tư. Vào mùa mưa bão, đoạn đường này thường xuyên bị sóng biển xâm thực, đe dọa tài sản và tính mạng của người dân trong khu vực, đặc biệt là sạt lở đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường du lịch quan trọng Nguyễn Tất Thành. Vì vậy việc đầu tư tuyến kè biển cho đoạn đường này được xác định là hết sức cấp bách.
UBND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới tuyến kè bảo vệ bờ sông Cu Đê (đoạn từ chợ Nam Ô đến đập ngăn mặn) nhằm ngăn chặn hiện tượng ngập úng, sạt lở. Tuyến kè có chiều dài 390m, tổng mức đầu tư 29,4 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Dự án do UBND quận Liên Chiểu làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án; thời gian đầu tư từ nay đến năm 2020.
Trong khi đó, Chi cục Thủy lợi Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án xây dựng kè chống xói lở bờ sông Yên, bờ hữu hạ lưu cầu sông Yên nhằm chủ động phòng, chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo vệ nhà cửa, tính mạng tài sản của nhân dân sinh sống ven sông Yên và các cơ sở hạ tầng tại khu vực, khắc phục hiệu quả thiên tai hằng năm mà khu vực phải gánh chịu. Tuyến kè có chiều dài 33m, tổng mức đầu tư 4,48 tỉ đồng từ ngân sách TP, thời gian đầu tư năm 2016 – 2017.
UBND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông Vĩnh Điện (đoạn qua khu vực Thị An, An Lưu, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Tuyến kè có chiều dài 860m, tổng mức đầu tư 13,9 tỉ đồng nhằm chủ động phòng, chống lụt bão, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo vệ đất canh tác cho các hộ dân và các cơ sở hạ tầng tài sản, tính mạng của nhân dân sinh sống tại 2 thôn Thị An, An Lưu và hạn chế hiện tượng sạt lở trên toàn tuyến. Thời gian đầu tư dự án từ nay đến năm 2020.
Bên cạnh đó, dự án xây dựng kè bảo vệ bờ sông Vĩnh Điện (đoạn qua khu dân cư Bá Tùng giai đoạn 2, quận Ngũ Hành Sơn) cũng được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư. Tại khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao này sẽ xây dựng tuyến kè dài 221,17m với tổng mức đầu tư 5,31 tỉ đồng, thời gian đầu tư 2016 – 2018.
Cả hai dự án xây dựng kè bảo vệ bờ sông Vĩnh Điện đều do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, chỉ thực hiện đầu tư sau khi được TƯ bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để triển khai.