Cựu TTK NATO: Nếu đụng độ quân sự Nga-Ukraine, Kiev sẽ "thất thủ" trong một vài ngày

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, trong trường hợp xảy ra một cuộc đụng độ quân sự giữa Nga và Ukraine, Kiev sẽ bị đánh bại trong một vài ngày.

Trả lời phỏng vấn tờ Die Welt, cựu Tổng thư ký NATO, cố vấn “ngoài biên chế” cho Tổng thống Ukraine - Anders Fogh Rasmussen tuyên bố: Trong trường hợp xảy ra một cuộc đụng độ quân sự giữa Nga và Ukraine, Kiev sẽ bị đánh bại trong một vài ngày.

Ông Rasmussen nói: "Nếu Nga muốn điều này, quân đội Nga có thể chiếm đóng Ukraine trong vài ngày, mặc dù thực tế là trong hai hoặc ba năm qua, Ukraine đã tăng đáng kể tiềm lực quân sự của mình để có khả năng đáp trả lại một cuộc tấn công trên lãnh thổ của họ".

Cựu Tổng thư ký NATO: Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ chỉ kéo dài vài ngày

Theo ông Rasmussen, các quốc gia trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) chắc chắn đã chuẩn bị kịch bản đối phó với một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga bằng xe tăng Nga, nhưng cách tốt nhất để duy trì hòa bình là kiềm chế kẻ thù tiềm năng.

Tuy nhiên, ông Rasmussen nhấn mạnh rằng Nga có thể tham gia liên minh bất kỳ lúc nào, miễn là Moscow đáp ứng các tiêu chí cần thiết.

"Tuy nhiên, cho đến nay, NATO vẫn không nhận được một tuyên bố tương ứng nào từ Moscow, nói thực, tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có bất cứ điều gì thay đổi trong tương lai gần", ông Rasmussen nói thêm.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng liên minh không có ý định cô lập Nga. "NATO tuân thủ một cách tiếp cận kép đối với Liên bang Nga, kết hợp giữa ngăn ngừa và đối thoại chính trị".

Kiev đã nhiều lần cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên, Nga phủ nhận tất cả những cáo buộc của Ukraine và phương Tây liên quan đến vấn đề này và gọi những cáo buộc như vậy là không thể chấp nhận được.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine và chỉ quan tâm đến việc để Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Trí Đức (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !