Cựu TT Nhật: Trung Quốc không dám dùng vũ lực chiếm Senkaku

Trong một chương trình truyền hình của đài TBS Nhật Bản hôm 6/9, cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Trung Quốc không dám dùng vũ lực để “chiếm” đảo Senkaku bởi vì điều này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc.

Cựu TT Nhật: Trung Quốc không dám dùng vũ lực chiếm Senkaku

Tại sao truyền thông Trung Quốc đổ hết mọi chuyện cho Mỹ?

Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Nhật mua Senkaku

Clip tàu Nhật Bản truy đuổi tàu TQ xâm nhập đảo Senkaku

Tàu Nhật dùng vòi rồng chặn tàu Hồng Kông

Cựu TT Nhật: Trung Quốc không dám dùng vũ lực chiếm Senkaku

Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Gần đây, việc Nhật Bản mua lại đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) đã gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Hôm qua 6/9, tại một chương trình truyền hình, cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe còn chưa biết, Trung Quốc không dám dùng vũ lực để “chiếm” Senkaku.

Trung Quốc luôn ưu tiên cho mục tiêu phát triển kinh tế, nên “về vấn đề đảo Senkaku, Trung Quốc vẫn không hề sử dụng vũ lực”, ông Abe cho biết. Ông phân tích thêm, nhà nước Trung Quốc luôn coi vấn đề Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan là những vấn đề hạt nhân liên quan đến lợi ích quốc gia, còn vấn đề đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), nếu Trung Quốc lại coi đó là vấn đề hạt nhân liên quan đến lợi ích quốc gia thì “thật là cố chấp”.

Sau khi hoàn thành kế hoạch “quốc hữu hóa” đảo Senkaku,chính phủ Nhật Bản phải xây dựng cơ cấu chính quyền trên đảo, để thể hiện chủ quyền quốc gia và việc quản lý hiệu quả các đảo này.

Được biết, ông Abe đã quyết định đứng ra tranh cử chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) nhiệm kì mới. Tối 6/9, trong buổi lễ gặp gỡ các cử tri, ông cho biết: “Tôi đã từng là thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sinh ra sau chiến tranh, vì nhiều lý do nên tôi chưa hoàn thành được mục tiêu chính trị của mình, cho nên tôi quyết định tranh cử lần nữa”.

Ông Shinzo Abe từng giữ chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản, giữ chức Thủ tướng Nhật Bản từ 26/9/2006 đến 12/9/2007, là một chính trị gia theo đường lối cứng rắn.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !