Cựu Tổng thư ký NATO: Nga muốn “thâu tóm” Belarus

Trong một cuộc phỏng vấn với Liga.net, cựu Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố chiến tranh đang đe dọa Belarus. Nga muốn sáp nhập Belarus nhằm tiến gần hơn tới biên giới châu Âu.

Ông Anders Fogh Rasmussen cho rằng nếu Belarus không bắt đầu tiến hành cải cách để bảo vệ chính mình khỏi "sự xâm lược của Nga", thì nước này có thể đối mặt với một cuộc chiến tranh. Ngoài ra, ông Rasmussen cũng kêu gọi Minsk bắt đầu thực hiện cải cách để đạt được dân chủ và tự do.

Cựu Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen: Nga muốn “thâu tóm” Belarus

"Một kịch bản như vậy đang chờ Belarus nếu nước này không bắt đầu cải cách. Lời khuyên của tôi cho người dân Belarus và lãnh đạo đất nước này là bảo hãy tự bảo vệ bản thân khỏi sự xâm lược của người Nga. Các bạn cần bắt đầu cải cách dẫn đến dân chủ và tự do. Chỉ những điều này sẽ bảo vệ khỏi sự xâm lược của Nga. Và tôi muốn Belarus nhận thêm sự giúp đỡ của phương Tây. Nhưng chúng tôi cần thấy được sự chuyển hướng sang tự do và dân chủ", cựu Tổng thư ký NATO tuyên bố.

Trước đó, có thông tin rằng Nga muốn sáp nhập Belarus. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhấn mạnh chủ quyền của quốc gia này sau khi xuất hiện nhiều thông tin rằng Moscow đang ép các nước láng giềng nhỏ hơn "hòa nhập" gần hơn với Nga.

Truyền thông Nga trong mấy tháng qua đã suy diễn rằng Moscow đang tìm cách thiết lập một nhà nước thống nhất với Belarus. Một "siêu nhà nước" cũng sẽ đòi hỏi một người lãnh đạo mới ẩn chứa khả năng tạo ra một vị thế quyền lực mới cho Vladimir Putin khi ông đáo hạn nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2024 theo quy định của Hiến pháp.

Ông Lukashenko, người đã có chuyến thăm Nga và gặp ông Putin từ ngày 13/2 tại khu nghỉ dưỡng Sochi, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của nền độc lập của Belarus. Trong buổi họp báo chung với ông Putin, ông Lukashenko đã phát biểu: "Tại sao chúng ta lại nêu ra câu hỏi về chủ quyền của Nga và Belarus? Nó giống như một biểu tượng, nó là bất khả xâm phạm. Chúng tôi không có rắc rối gì về chủ quyền cả, chúng tôi thậm chí còn chưa thảo luận về điều đó trong bối cảnh này". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng hai nước đã sẵn sàng xem xét lại quan hệ song phương.

Tổng thống Belarus Lukashenko, Tổng thống Nga Putin

Trong khi đó, ông Putin lại khẳng định "Không tồn tại quốc gia nào hoàn toàn độc lập" và tất cả các nước đều "phụ thuộc lẫn nhau".

Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 12/2018 cho biết Moscow đã sẵn sàng hòa nhập gần hơn với Belarus, bao gồm một đồng tiền chung, cơ quan hải quan và tòa án chung theo tinh thần thỏa thuận 1999 nhằm thành lập một "nhà nước liên minh". Tuy nhiên Moscow lại bác bỏ thông tin về đàm phán thống nhất hoàn toàn hai nước.

Nga là đồng minh thân cận nhất của Belarus và hai nước đã thiết lập một "liên minh" trên danh nghĩa với quan hệ thương mại và hợp tác chặt chẽ về quân sự. Nhưng hai nước đã tranh cãi nhiều năm về loạt vấn đề như giá năng lượng và thuế nhập khẩu. Việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014 và ủng hộ lực lượng ly khai ở Ukraineđã khiến Belarus lo ngại. Ông Lukashenko đã từng cáo buộc Nga tìm cách ép Belarus phải hòa nhập sâu hơn với Moscow.

Trí Đức (Lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !