Cựu Tổng thư ký NATO gọi “Quân đội EU” là một “con hổ giấy”

Một cựu Tổng thư ký NATO mới đây đã nói rằng các nước NATO phải tự chi ngân sách quốc phòng, đồng thời gọi kế hoạch thành lập quân đội châu Âu là tạo ra một "con hổ giấy”.

Hãng tin Sputnik đưa tin, Ngoại trưởng các nước Châu Âu vẫn đang cảm thấy bất bình khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Điều này đã nảy sinh những mối lo ngại về chính trị, kinh tế và quan hệ hợp tác an ninh giữa Liên minh Châu Âu và Mỹ.

Cựu Tổng thư ký NATO gọi “Quân đội EU” là một “con hổ giấy” - ảnh 1

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Vai trò của NATO là một trong những đề tài được nêu ra trong các cuộc thảo luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, khi ông Trump kêu gọi các nước thành viên NATO phải tự chi ngân sách quốc phòng, nếu không Mỹ sẽ không tuân theo cam kết và không hỗ trợ bất kỳ quốc gia nào trong trường hợp xung đột xảy ra.

Dù vậy, ông Trump đã nói rõ rằng châu Âu không phải là gánh nặng trong quan hệ giữa EU và Mỹ mà chỉ đặt câu hỏi rằng vì sao Mỹ phải chi quá nhiều tiền cho một tổ chức mà ông gọi là “lạc hậu”. Ông cũng nói với báo giới rằng ông không tán đồng quan điểm rằng Mỹ phải trở thành cảnh sát của thế giới.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã kêu gọi thành lập một lực lượng phòng vệ chung châu Âu, hay còn gọi là “Quân đội EU”. Trong thông điệp của mình vào ngày 14/11, ông Juncker cho biết: “Châu Âu cần phải mạnh mẽ hơn, và đây luôn là một điều kiện mà chúng tôi đặt ra khi đề ra chiến lược quốc phòng. Hiệp ước Lisbon năm 2007 cho phép các nước thành viên EU có thể tập trung binh lính và khí tài quân sự thành một lực lượng có tổ chức, và đây là cơ hội để thực hiện điều này”.

Tuy nhiên, cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã trả lời phỏng vấn hãng tin BBC rằng: “Đội quân EU theo tôi chỉ là một con hổ giấy. Nhiều nước thành viên EU đã nói về việc thành lập một lực lượng vũ trang mới, với trụ sở chính mới đặt ở Brussels. Chúng ta không cần đội quân này”.

Trước đó vào tháng 10, ông Rasmussen đã nói với tạp chí Politico rằng: “Điều quan trọng ở đây đó là vị thế của Mỹ, và nếu ông Trump được bầu làm Tổng thống, tôi lo rằng đó có thể là dấu chấm hết cho một thế giới mà Mỹ đang thống trị về mọi mặt”.

Trong cuộc họp thượng đỉnh tại xứ Wales (Anh) vào tháng 11/2014, các nước thành viên NATO đã ký kết thỏa thuận chi 2% GDP của mình cho lĩnh vực quân sự. Vào tháng 7 vừa qua, khi được hỏi rằng liệu ông sẽ hỗ trợ Estonia, Latvia và Lithuania nếu họ bị Nga xâm lược, ông Trump nói ông sẽ làm vậy nếu những quốc gia đó “thực hiện những cam kết của họ đối với chúng tôi”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !