Cựu Tổng thống Ukraine mong Nga trả lại Crimea
Trong bài phỏng vấn đầu tiên với hãng tin AP và kênh NTV của Nga kể từ khi bị phế quốc hội Ukraine phế truất hồi tháng Hai, ông Yanukovych cho biết ông hy vọng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để lấy lại Crimea.
Ngày 16/3, Cộng hòa tự trị Crimea đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc ở lại hay rời bỏ Ukraine. Kết quả cuối cùng cho thấy 96,77% người dân Crimea đồng ý sáp nhập vào Nga. Sau khi quân đội Nga giành toàn quyền kiểm soát Crimea, Matxcova cũng đã phê chuẩn việc sáp nhập Crimea vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, cả phương Tây và Ukraine đều lên tiếng phản đối và gọi hành động của Nga là bất hợp pháp.
![]() |
Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hy vọng Nga trả lại Crimea |
"Crimea là một bi kịch, một bi kịch lớn", ông Yanukovych trả lời hãng tin AP đồng thời khẳng định việc Nga giành quyền kiểm soát Crimea sẽ không xảy ra nếu ông vẫn tại vị.
Ông Yanukovych đã rời khỏi Ukraine sau 3 tháng làn sóng biểu tình dữ dội đòi ông này từ chức.
Cựu Tổng thống 63 tuổi cho biết ông từng gặp riêng Tổng thống Putin và hy vọng nhóm họp thêm với nhà lãnh đạo Nga để đàm phán về việc trả lại Crimea.
"Chúng tôi phải đảm nhận nhiệm vụ này và tìm mọi cách trở lại Crimea bằng mọi giá. Crimea có quyền độc lập tối cao nhưng vẫn là một phần lãnh thổ của Ukraine", ông Yanukovych chia sẻ.
Theo ông Yanukovych, cả ông và Tổng thống Putin đều "bình tĩnh" nhưng đối thoại "khó khăn".
Ông Yanukovych cho rằng cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau 2 tuần quân đội Nga tiến vào bán đảo Crimea. Do đó, người dân tại bán đảo này đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga nhằm tránh mối đe dọa từ các phần tử cực đoan từ Kiev.