Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, một chính trị gia nổi bật trong nhiều thập kỷ của nước Pháp và luôn nỗ lực giúp tiếng nói của Paris được cả châu Âu và quốc tế lắng nghe, vừa qua đời ngày 26/9, thọ 86 tuổi.

Reuters đưa tin, ông Chirac là Tổng thống Pháp từ năm 1995 đến năm 2007. Ông mang phong cách chính trị của lãnh đạo thời hậu chiến Charles de Gaulle, luôn tìm cách để tăng cường vị thế của nước Pháp trên trường quốc tế.

Quốc hội Pháp ngày hôm qua đã dành một phút mặc niệm cựu Tổng thống Jacques Chirac. Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron cũng đã hủy một sự kiện công cộng và dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày 26/9.

Cố Tổng thống PhápJacques Chirac. Ảnh: The Herald

Ông Chirac từng làm Thị trưởng Paris 18 năm và làm thủ tướng cho các đời Tổng thống cả cánh tả và cánh hữu trước khi tự mình làm chủ Điện Elysee. Ông Chirac được biết đến là người rất được lòng cử tri, đặc biệt là khu vực nông thôn nước Pháp.

“Jacques Chirac biết cách kết nối với người dân Pháp. Dòng máu Pháp chảy trong người ông. Ông đã khám phá mọi ngóc ngách và nếm thử mọi món ăn địa phương”, cựu Tổng thống Francois Hollande nói về ông Chirac.

 Quốc tế sẽ nhớ đến ông Chirac là một lãnh đạo đã phản đối cuộc xâm lược Iraq do Mỹ dẫn đầu, một chiến dịch quân sự đã khiến mối quan hệ giữa ông và Thủ tướng Anh khi đó là Tony Blair trở nên gay gắt.

Tuy nhiên, trước sự ra đi của ông Chirac, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết ông rất buồn. “Ông ấy là một tượng đài chính trị của nước Pháp và châu Âu trong nhiều thập kỷ. Cho dù chúng tôi đôi khi có những khác biệt, song ông ấy vẫn luôn là một con người tốt bụng, hào phóng và luôn hỗ trợ người khác”, ông Blair bày tỏ.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi ông Chirac là “một người bạn và đối tác vĩ đại với người Đức”.

Cựu Tổng thống Chirac sinh năm 1932 tại Paris. Ông theo học tại trường ĐH Khoa học hàng đầu và từng phục vụ trong quân đội. Năm 1967, ông trở thành Bộ trưởng và được bầu làm Thủ tướng năm 1974 khi mới 41 tuổi.

Sau đó, ông Chirac rời chính phủ và đến năm 1977 được bầu làm Thị trưởng đầu tiên của Paris trong suốt 18 năm cho đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 1995. Ông tiếp tục thắng cuộc trong nhiệm kỳ thứ hai năm 2012 trước đối thủ là ông Jean-Marie Le Pen, cha của bà Marine Le Pen.

Vào những năm cuối đời, ông Chirac mắc một số vấn đề về thần kinh và rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông sống một cuộc đời lặng lẽ cùng với vợ Bernadette trong một căn hộ ở Quai Voltaire, Paris và tập trung viết hồi ký.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac tổng thống Pháp Jacques Chirac chính quyền Pháp

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !