Cựu Tổng thống Nelson Mandela đang yếu đi
Tổng thống Jacob Zuma cho biết ông đã đến thăm ông Mandela và nói chuyện với đội ngũ y tế hôm 23/6. Ông nói: “Các bác sĩ đang làm mọi thứ có thể để cải thiện tình trạng sức khỏe của ông”. Nhưng theo họ, sức khỏe của ông Mandela đã xấu đi nhiều và đang trong tình trạng ‘nguy cấp .
Tình trạng của Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang 'nguy cấp'. |
Cựu Tổng thống Nelson Mandela, 94 tuổi, biểu tượng vĩ đại cho hòa bình, chống phân biệt chủng tộc, đã phải nhập viện hồi đầu tháng này vì bị viêm phổi.
Tổng thống Zuma cũng trấn an rằng: "Các bác sĩ đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng Madiba được chăm sóc tốt nhất và để ông cảm thấy thoải mái nhất”. “Madiba" là tên gọi trìu mến mà nhân dân Nam Phi gọi tổng thống Mandela.
Ông Zuma kêu gọi người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela.
Mac Maharaj, phát ngôn viên của ông Zuma, nói rằng việc các bác sĩ sử dụng từ ‘nguy cấp’ để miêu tả tình trạng của ông là “lời giải thích đầy đủ rằng cần nâng cao mối quan tân trong mỗi chúng ta”.
Ông Maharaj nói thêm rằng, đây là một thời gian khó khăn và vô cùng căng thẳng đối với gia đình ông Mandela, vì vậy ông kêu gọi công chúng cho họ sự riêng tư.
Được biết thông tin liên quan đến ông Mandela luôn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ để tránh dấy lên tình trạng báo động.
Nhiều người dân Nam Phi cảm thấy lo lắng khi tình hình sức khỏe của ông được thông báo là ‘nguy cấp’, trái ngược với những hy vọng gần đây khi một trong những cháu trai của ông Mandela, Ndaba Mandela, cho biết ông đã khá hơn và có thể sẽ được về nhà sớm.
Tuần trước, bà Graca Machel, vợ của ông Mandela đã gửi lời cảm ơn tất cả những người đã gửi tin nhắn ủng hộ ông.
Nelson Mandela là tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến 1999 và là tổng thống đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu.
Trước khi trở thành tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống chủ nghĩa apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc). Vào năm 1962 ông bị bắt giữ và Mandela đã trải qua 27 năm trong lao tù.
Mandela đã nhận hơn 250 giải thưởng trong hơn bốn thập niên, trong đó có Giải Nobel Hòa bình năm 1993.