Cựu Thủ tướng Pakistan Musharraf suýt bị ám sát lần thứ tư
Hôm thứ Năm (03/04), cảnh sát Pakistan cho biết, đoàn xe của cựu Thủ tướng Musharraf đã may mắn thoát khi quả bom phát nổ trước đó. Theo AFP đưa tin cho biết, không ai bị thương và đến nay cũng chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm nào.
Quả bom được chôn trên tuyến đường ông Musharraf từ một bệnh viện quân đội từ Rawalpindi, nơi ông đã lưu lại kể từ tháng Giêng tới nhà của ông ở ngoại ô Islamabad. Nó đã phá hủy một lối đi rộng khoảng 2 mét.
![]() |
Cựu Thủ tướng Pakistan Pervez Musharraf |
"Bốn kilogam thuốc nổ đã được chôn trong một đường ống dưới một cây cầu. Nó đã phát nổ khoảng 20 phút trước khi cựu Thủ tướng được cho là đi qua chỗ này", quan chức cảnh sát cấp cao Liaqat Niazi cho biết. Ông Niazi cho biết cựu Thủ tướng sau đó đã được đưa về nhà thông qua một lộ trình thay thế.
Muhammad Naeem, phát ngôn viên của cảnh sát Islamabad, xác nhận vụ việc và nói rằng một đội phá bom đã phong tỏa khu vực này sau vụ nổ và tìm kiếm các chất nổ còn sót lại nếu có. Ông cũng cho biết không ai bị thương trong vụ nổ.
Musharraf , nhà lãnh đạo Pakistan trong gian đoạn 1999-2008, đã sống lưu vong trong thời gian dài và trở về đất nước vào tháng 3/2013 để tham gia cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, ông đã bị cấm tranh cử và phải đối mặt với một loạt phiên tòa kết tội mình, bao gồm cả tội phản quốc.
Taliban từng tuyên bố sẽ gửi một nhóm chiến binh liều chết để giết ông Musharraf. Các mối đe dọa an ninh đã ngăn cản ông xuất hiện ở hai phiên điều trần tội phản quốc của mình. Đây là lần thứ 4 ông thoát khỏi bị ám sát, ba lần đầu tiên xảy ra khi ông vẫn còn tại vị.
Hôm thứ Hai (31/3), một tòa án đặc biệt đã truy tố ông Musharraf về tội phản quốc. Phiên tòa được xem là một cột mốc quan trọng cho chính quyền dân sự ở một đất nước dài dưới sự thống trị của quân đội.
Phiên tòa xét xử liên quan đến lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp năm 2007 mà Musharraf đã cho tiến hành khi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết về tính hợp lệ của cuộc bầu trước đó.
Ở Pakistan, tội phản quốc có thể nhận án tử hình. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ việc liệu chính phủ nước này có cho phép phiên tòa phán mức án nặng nhất không cũng như nguy cơ về một cuộc đụng độ lớn với quân đội.
![]() |
Hiện trường nơi quả bom phát nổ được cho là nhằm ám sát cựu Thủ tướng Musharraf |
Ông Musharraf cũng đã xin phép rời khỏi đất nước để chăm sóc người mẹ ốm yếu của mình ở UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập). Việc này dẫn đến suy đoán rằng sẽ một thỏa thuận mới cho phép tất cả các bên để giữ thể diện có thể xảy ra.
Tuy nhiên, hôm thứ Tư (2/4), chính phủ Pakistan từ chối hủy bỏ lệnh cấm ra nước ngoài dành cho ông Musharraf nhằm ngăn chặn ông trốn khỏi đất nước. "Bộ Nội vụ đã gửi văn bản trả lời Thủ tướng Musharraf về việc từ chối dỡ bỏ lệnh cấm đi lại vì có một số trường hợp chống lại ông", một quan chức của Bộ Nội vụ cho biết.
Cựu Thủ tướng Musharraf đã ở Bệnh viện Tim mạch quân đội ở Rawalpindi kể từ khi bị bệnh tim vào hồi tháng Giêng. Tuy nhiên, ông được cho là rất muốn trở lại ngôi biệt thự của mình ở ngoại ô Islamabad.
Trước vụ ám sát này, ông Musharraf cũng đã từng 3 lần thoát chết. Tháng 12/2013, một quả bom cũng đã phát nổ sau khi đoàn xe bảo vệ nghiêm ngặt của ông đi qua được vài phút tại một cây cầu ở Rawalpindi. Một vài ngày sau đó, ông đã sống sót sau một vụ đánh bom tự sát của hai chiến binh liều chết, nhưng đã có 16 người thiệt mạng. Trong tháng 7/2007, một nhóm người bí ẩn đã bắn súng tiểu liên 7.62 vào máy bay của Thủ tướng Musharraf khi nó cất cánh từ một đường băng ở Rawalpindi.