Cựu Thủ tướng Nhật bị lên án vì đến thăm Crimea

Chính phủ Nhật đã phê bình mạnh mẽ một cựu Thủ tướng Nhật vì đã đến thăm bán đảo Crimea, nói rằng hành động của ông đi ngược với lập trường của Nhật Bản về vấn đề Ukraine.

Nhật Bản đã không đồng tình với việc Nga sát nhập bán đảo Crimea và bày tỏ mối lo ngại rằng chuyến thăm đến bán đảo của cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama, nhập cảnh bằng visa Nga, sẽ bị coi là cử chỉ bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Nga kiểm soát khu vực này.

Cựu Thủ tướng Nhật bị lên án vì đến thăm Crimea - ảnh 1

Cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật, ông Hatoyama đã phát biểu trước Moscow trước khi đến Crimea rằng ông muốn trực tiếp cảm nhận suy nghĩ của người dân Crimea về việc sát nhập với Nga.

“Việc sát nhập Crimea của Nga là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhật Bản hoàn toàn không đồng tình với việc dùng vũ lực để can thiệp vào nước khác”, Tổng thư ký Nội các Yoshihide Suga trả lời các phóng viên.

“Chính phủ đã yêu cầu ông ấy phải suy nghĩ kỹ trước khi đến thăm, nhưng ông ấy đã làm việc đó. Đó là một hành động cực kỳ thiếu thận trọng và rất đáng tiếc với một người đã từng nắm giữ cương vị Thủ tướng”.

Chuyến thăm của ông Hatoyama diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Angela Merkel rằng bất kỳ ý định can thiệp vào Ukraine bằng vũ lực sẽ không được chấp nhận.

Ông Hatoyama đã từng lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) và giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thủ tướng vào năm 2009, chấm dứt nửa thế kỷ nắm quyền của đảng Tự do Dân chủ (LDP).

Chín tháng sau đó, ông Hatoyama từ chức, sau khi không thể di dời căn cứ của Mỹ và khiến người dân ở Okinawa thất vọng. Đảng LDP của ông Abe trở lại nắm quyền vào năm 2012.

Ngay cả đảng DPJ cũng tỏ ra thờ ơ trước hành động của vị cựu Thủ tướng, “Gần 2 năm đã trôi qua kể từ khi ông ta rời Đảng Dân chủ Nhật Bản và những hành động của ông ta không liên quan đến DPJ”, đại diện đảng là ông Yukio Edano phát biểu.

“Một cựu thủ tướng đến thăm Crimea bằng visa Nga sẽ gây ra sự hiểu lầm về lập trường của nước Nhật Bản và sẽ có khả năng Nga lợi dụng sự kiện này. Ông ta sẽ khó thoát được chỉ trích vì sự vô ý của mình”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Moscow Times - tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu tại Nga, phát hành từ năm 1992. The Moscow Times thuộc sở hữu của công ty Truyền thông Độc lập, công ty xuât bản truyền thông lớn của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !