Cựu sỹ quan tình báo quốc phòng Mỹ thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc

Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, cựu sỹ quan của Cơ quan Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (RUMO), ngày 15/3 đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, cựu sĩ quan làm việc trong Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Với hành vi phạm tội này, Hansen sẽ phải đối diện với hình phạt lên tới 15 năm tù giam.

Hansen đã bị giam giữ từ tháng 6 năm ngoái trong khi đang chuẩn bị lên máy bay sang Trung Quốc, đem theo những thông tin mật. Ông đã bị cáo buộc cố gắng chuyển giao các thông tin quốc phòng bí mật của Mỹ cho phía Trung Quốc để đổi lấy “hàng trăm nghìn USD” trong thời gian hoạt động bất hợp pháp với vai trò là điệp viên của Chính phủ Trung Quốc.

"Như Hansen thừa nhận, vào đầu năm 2014, các nhân viên tình báo Trung Quốc đã nhắm vào Hansen để tuyển dụng, và anh ta bắt đầu gặp gỡ họ thường xuyên ở Trung Quốc. Trong các cuộc gặp gỡ này, các nhân viên tình báo Trung Quốc đã mô tả cho Hansen loại thông tin mà tình báo Trung Quốc cần có. Trong thời gian làm việc với các đặc vụ tình báo Trung Quốc đã mang lại cho Hansen hàng trăm ngàn USD tiền công cho thông tin mà anh ta cung cấp, bao gồm cả thông tin anh ta thu thập được tại các hội nghị ban ngành khác nhau", thông cáo nêu rõ "Hansen dự định cung cấp thông tin nhận được cho các nhân viên của cơ quan tình báo Trung Quốc mà anh ta gặp, và Hansen biết rằng thông tin này sẽ được sử dụng để gây bất lợi cho Hoa Kỳ và vì lợi ích của một quốc gia nước ngoài".

Cựu sỹ quan tình báo quốc phòng Mỹ thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Các điều tra viên cho biết, Hansen đã gặp rắc rối lớn về tài chính trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016, và đã được cơ quan tình báo Trung Quốc trả 800.000 USD để đổi lấy các bí mật của Mỹ.

Trong suốt thời gian trên, cơ quan điều tra đã phát hiện Hansen có những buổi gặp gỡ thường xuyên với các nhân viên tình báo Trung Quốc mà không bao giờ báo cáo, sử dụng điện thoại di động do phía Trung Quốc cung cấp và lấy thông tin mật mà cựu sĩ quan này không được phép tiếp cận.

Cơ quan điều tra đã lật tẩy thân phận của Hansen vào năm 2016 khi cựu sĩ quan tình báo này cố gắng tuyển mộ một đồng nghiệp để cộng tác, tuy nhiên người này đã báo cáo sự việc với cấp trên.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Cựu sỹ quan tình báo quốc phòng Mỹ thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc gián điệp sỹ quan tình báo mật thám tay trong quan hệ Mỹ-Trung

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !