Cựu chủ tịch Fidel Castro bất ngờ xuất hiện

Hôm 3/2, cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã gây bất ngờ khi xuất hiện tại một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nước này đồng thời tuyên bố ông vẫn cảm thấy rất tin tưởng vào cách mạng Cuba bất chấp lệnh cấm vận và bao vây kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ qua của Mỹ.

Vào ngày 3/2, Cuba đã tiến hành cuộc bỏ phiếu bầu chọn 612 đại biểu Quốc hội và các thành viên của Hội đồng lập pháp địa phương. Cựu chủ tịch Fidel Castro đã bất ngờ xuất hiện tại điểm bỏ phiếu El Vedado gần thủ đô Havana. “Tôi tin tưởng rằng nhân dân Cuba là những nhà cách mạng thực thụ”, vị cựu chủ tịch đã 86 tuổi này nói với các phóng viên, “Tôi không cần phải chứng minh điều đó, thay vào đó lịch sử đã cho thấy qua việc hơn 50 năm cấm vận của Mỹ đã không thể đánh bại được nhân dân Cuba”.

Cựu chủ tịch Fidel Castro bất ngờ xuất hiện - ảnh 1
Cựu chủ tịch Fidel Castro nói chuyện với các cử tri và phóng viên tại điểm bỏ phiếu El Vedado gần thủ đô Havana

Mỹ đã chính thức áp đặt các lệnh cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính đối với Cuba kể từ tháng 10/1960 sau khi chính phủ cách mạng Cuba tiến hành quốc hữu hóa các tài sản của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Lệnh cấm vận này đã được mở rộng thành cấm vận toàn diện vào năm 1962 khi Cuba chính thức trở thành đồng minh của Liên Xô.

Các hình ảnh về cựu chủ tịch Fidel đã xuất hiện cả trên truyền hình và tờ báo Juventud Rebelde. Trong đó, ông mặc áo sơ mi màu tối trong chiếc áo khoác và đã phải dùng gậy chống để đứng nói chuyện với các cử tri.

Trong bài nói chuyện của mình, nhà lãnh đạo của cách mạng Cuba đã tán dương sự tín nhiệm của Hội đồng các quốc gia Mỹ Latinh (CELAC) khi chọn Cuba vào vị trí chủ tịch luân phiên của tổ chức này hôm 28/1 vừa qua.

Được thành lập từ tháng 12/2011 dưới sáng kiến của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, CELAC là tổ chức tập hợp tất cả các nước thuộc châu Mỹ Latinh ngoại trừ Mỹ và Canada.

Việc Cuba trở thành chủ tịch của CELAC đã cho thấy quốc gia này đã thực sự hội nhập hoàn toàn với khu vực và là một thắng lợi ngoại giao cực kỳ to lớn của Havana.

"Đây là một bước tiến rất lớn của rất nhiều người trong đó có cả Tổng thống Hugo Chavez", ông Castro nói trước các phóng viên và cử tri Cuba.

Ông Fidel Castro đã liên tục lãnh đạo Cuba kể từ năm 1959 sau khi cách mạng nước này thành công và nhường vị trí này lại cho em trai mình là Chủ tịch Raul Castro vào năm 2006 vì lý do sức khỏe. Lần gần đây nhất người ta được thấy ông Fidel xuất hiện trước công chúng là ngày 21/10/2012 khi ông cùng với Bộ trưởng ngoại giao Venezuela Elias Jaua tại khách sạn Hotel Nacional.

Sự vắng mặt khá lâu của ông đã làm dấy lên tin đồn rằng sức khỏe của ông đã trở nên rất tệ, thậm chí có tin cho rằng ông đã chết hoặc đang nằm chờ chết. Bài viết cuối cùng của ông trên các phương tiện truyền thông đại chúng Cuba là bài xã luận đăng ngày 19/6/2012.

Trong vòng 5 năm kể từ khi phải rời khỏi chính trường vì sức khỏe kém, cựu chủ tịch Fidel Castro đã viết khoảng 400 bài xã luận và nhiều cuốn sách về cách mạng Cuba nhưng ông chỉ xuất hiện vài lần khi đón tiếp một số nguyên thủ quốc gia tại nhà riêng.

Theo truyền thông nhà nước Cuba, hôm thứ Năm tuần trước ông đã tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva.

Khoảng 8,5 triệu cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu bầu chọn Quốc hội nước này.

Lam Giang

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !