Cúp vàng thế giới 1978 của Argentina đã được dàn xếp trước
Cúp vàng thế giới 1978 của Argentina đã được dàn xếp trước
Chính chiến thắng này đã giúp Argentina lách qua khe cửa rất hẹp thay thế Brazil góp mặt tại trận chung kết với Hà Lan. Ở trận đấu cuối cùng này, Argentina đã giành chiến thắng dễ dàng 3-1 để lần đầu tiên đoạt được chức vô địch thế giới.
Vòng chung kết World Cup 1978 diễn ra 2 vòng bảng. Argentina và Brazil nằm cùng chung bảng B với Ba Lan và Peru ở vòng bảng giai đoạn 2. Đội nào đứng đầu bảng đấu này sẽ giành quyền vào đá trận chung kết với đội đứng đầu bảng A (sau này là Hà Lan). Đội chủ nhà Argentina và Brazil so kè với nhau từng chỉ số phụ để giành ngôi đầu bảng. Tính đến lượt đấu cuối cùng Brazil nhỉnh hơn Argentina về chỉ số bàn thắng bại (+3 so với +2 của Argentina).
Ở lượt đấu cuối cùng theo lẽ thường 2 trận đấu sẽ phải đá cùng giờ nhưng không hiểu sao Argentina được đá sau. Với việc Brazil đánh bại Ba Lan 3-1, Argentina cần phải đánh bại Peru với cách biệt 4 bàn mới đủ điều kiện vào chung kết. Thời điểm đó, Peru là đội bóng mạnh với ngôi sao Teofilo Cubillas, nếu họ căng sức đá Argentina sẽ không dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng mọi chuyện đi theo chiều hướng mà mọi người không thể tưởng tượng ra. Chỉ 50 phút, Argentina đã dẫn trước đến 4-0 hoàn thành mục tiêu và kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-0, đánh bật Brazil khỏi vị trí tranh Cúp vàng. Đến trận chung kết Argentina đã xuất sắc đánh bại Hà Lan 3-1 trong thời gian đá hiệp phụ bằng cú đúp của Mario Kempes để lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới.

Đội trưởng Daniel Passarella nâng cao chiếc cúp VĐTG lần đầu tiên của Argentina
Thắc mắc về chuyện tại sao Argentina lại được đá sau Brazil và Peru tại sao “chùng” xuống một cách khó hiểu đã được nguyên thượng nghị sĩ Peru Genaro Ledesma tiết lộ mới đây. Ông khẳng định kết quả Argentina-Peru đã được dàn xếp từ trước bởi chính phủ độc tài Peru.
Genaro Ledesma - năm nay 80 tuổi, đã chính thức gửi lời tố cáo lên tòa án Buenos Aires. Theo như cáo buộc của ông Ledesma, nhà lãnh đạo quân sự của Peru - Francisco Bermudez trong những năm 70 của thế kỷ trước đã tìm mọi cách đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Năm 1978, trong kế hoạch mang tên “Condo”, ông này từng chỉ đạo cấp dưới bí mật đưa 13 người chống đối vượt biên sang Argentina. Tại đây, những người này bị giam giữ, tra tấn dã man trước khi buộc phải thú nhận tội theo như yêu cầu của ông Bermudez. Đổi lại, chính phủ Argentina lúc đó ra yêu cầu đội tuyển Peru phải để thua Argentina ở trận cầu quyết định của bảng B. Bên cạnh đó, Argentina cũng sẽ viện trợ ngũ cốc cho phía Peru sau World Cup.
Bản thân nhiều cầu thủ Argentina cũng chẳng vui lắm với chức vô địch thế giới này. Nhiều năm sau trận chung kết với Hà Lan, tiền đạo Leopoldo Luque từng phát biểu: “Với những gì tôi khám phá ra, tôi không thể tự hào về chiến thắng ấy. Nhưng quả thực thời điểm đó, tôi không nhận thức được vấn đề, hầu hết các đồng đội cũng vậy. Chúng tôi chỉ biết vào sân và chơi bóng”.
Kể từ sau chiếc cúp vàng năm 1978, Argentina chỉ lên đỉnh thế giới đúng một lần nữa vào năm 1986 với thiên tài Diego Maradona, một chiến thắng rất xứng đáng chứ không bị bao phủ bởi những toan tính thấp hèn ở phía sau.
HOÀNG TÂM