Cưới vợ - ‘Ác mộng’ của đàn ông Trung Quốc
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Trong một đất nước mà tỷ lệ bé trai so với bé gái khi mới sinh là 117/100, có thể sẽ không mấy ai ngạc nhiên khi biết rằng các cô dâu Trung Quốc ngày càng trở nên “đắt đỏ” nhưng nếu nhìn vào “cái giá” mà mỗi người đàn ông Trung Quốc trong độ tuổi kết hôn phải trả để được khoác lên mình danh hiệu “người đàn ông có vợ” sẽ có nhiều người phải choáng váng. Theo số liệu do hãng nghiên cứu, khảo sát Quarzt mới công bố hồi giữa tháng 7 vừa qua, những người đàn ông trên địa bàn tỉnh Chiết Giang – một tỉnh tương đối giàu có ở vùng duyên hải miền Đông của Trung Quốc thường phải trả hơn 24.000 USD – gấp hơn ba lần thu nhập bình quân hàng năm của họ - cho gia đình một cô gái mà họ muốn cưới về làm vợ.
Theo kết quả khảo sát này, 4 tỉnh khác, nơi những người đàn ông phải trả tiền nhiều nhất (so với toàn Trung Quốc) cho việc lấy vợ của họ là Sơn Đông (20.800 USD), Thượng Hải (16.000 USD), Hồ Bắc (12.800 USD) và Tây Tạng (12.800 USD). Hãng nghiên cứu Quarzt cho ra kết quả này từ việc tổng hợp các dữ liệu được cung cấp bởi công ty bất động sản Vanke và Sina, cổng thông tin Internet lớn nhất Trung Quốc.
Cũng theo Quarzt, những con số này đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận trên khắp đất nước Trung Quốc xung quanh cách đánh giá cô dâu truyền thống và nhiều ý kiến cho rằng nó phản ánh vấn nạn “trọng vật chất” quá mức trong tâm lý của người dân và khiến cho khó khăn khi bắt đầu cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ Trung Quốc trở nên “quá sức”.
Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết, tiền lương trung bình của người lao động Trung Quốc đã tăng gấp ba lần trong thập kỷ qua. Thu nhập bình quân hàng năm ở Trung Quốc dao động từ 4.688 USD đến 7.543 USD trong năm 2012, theo tính toán của tờ Wall Street Journal dựa trên số liệu do Cục Thống kê quốc gia công bố.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Một số người có thể sẽ ngay lập tức chỉ trích rằng nguyên nhân chính của tình trạng này là do tỷ lệ giới tính nam/nữ ở Trung Quốc đang bị mất cân bằng nghiêm trọng. Nhưng thực tế là “giá của cô dâu” ở các tỉnh khác nhau không phải lúc nào cũng phản ánh sự chênh lệch này. Trong số 6 tỉnh có "giá cô dâu" cao nhất lại là ở những nơi sự chênh lệch nam/nữ là ít rõ ràng hơn, điển hình là các tỉnh như Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh. Nếu nói về mức sống hay sự giàu có về kinh tế cũng không chính xác lắm bởi trong khu vực kinh tế yếu hơn như Thanh Hải vẫn xếp thứ 15 trong số 29 tỉnh được khảo sát về “giá cô dâu”.
Ước tính, Trung Quốc hiện đang dư thừa khoảng 24 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn,. Điều này đồng nghĩa với việc các cô dâu ở đất nước đông dân nhất thế giới này có nhiều sự lựa chọn hơn và yêu cầu của họ vì thế mà cũng tăng lên đáng kể. Kết quả của Báo cáo điều tra năm 2011 về Luật Hôn nhân Trung Quốc (có hơn 50.000 người đàn ông và phụ nữ Trung Quốc đã tham gia), cho thấy 92% phụ nữ nghĩ rằng thu nhập ổn định là cần thiết cho hôn nhân và gần 3/4 số đàn ông được khảo sát tin rằng chỉ nên kết hôn một khi họ sở hữu "một ngôi nhà riêng".
Tình trạng thiếu cô dâu trong nước đã buộc những người đàn ông Trung Quốc tìm kiếm “bạn đời có giá phải chăng” ở bên ngoài biên giới. Tuần trước, tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin rằng một người mang quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Philippines khi ông đã cố gắng để buôn lậu 2 phụ nữ Philippines sang Trung Quốc làm cô dâu. Ở Philippines việc sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa phụ nữ người Philippines và người nước ngoài là bất hợp pháp.