Cuộc tập trận khủng của Nga khiến nhiều nước "đứng ngồi không yên"

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, cuộc tập trận vào tháng Chín tới mang tên Zapad-2017 chỉ mang mục đích phòng vệ đơn thuần chứ không phải là bước chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lược các nước láng giềng như nhiều lời đồn đoán.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, một phần của cuộc tập trận Zapad-2017 là chống khủng bố và chỉ mang tính phòng vệ đơn thuần", RT dẫn lời Trung tướng Aleksandr Fomin phát biểu trước báo giới hôm 29/8.

"Trong vài tháng qua, nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới đã khiến dư luận hoang mang về cái gọi là mối đe dọa quân sự từ Nga. Các chính trị gia cũng hùa vào. Họ cáo buộc cuộc tập trận Zapad-2017 có thể trở thành bàn đạp cho một cuộc tấn công trong tương lai nhằm vào Lithuania, Ba Lan hoặc Ukraine. Giới chức Nga và Belarus đã nhiều lần lên tiếng phản bác lại những giả thuyết nghịch lý này", ông Fomin nhấn mạnh. 

Chiến đấu cơ MiG-29 của không quân Belarus sẽ tham giacuộc tập trận Zapad-2017 cùng với quân đội Nga vào tháng Chín tới.

Cũng theo ông Fomin, Nga và Belarus đã thông báo trước cho các nước là thành viên của OSCE về kế hoạch tổ chức tập trận quân sự đồng thời mời các nhà quan sát quốc tế tới tham dự sự kiện này.

"Đây chỉ là cuộc tập trận thông thường và được lên sẵn kế hoạch, không có bất cứ hành động đe dọa nào nhằm tới quốc gia khác. Theo tôi, việc tiến hành các cuộc thảo luận hay hoang mang lo sợ là điều không cần thiết bởi mọi thứ sẽ diễn ra cởi mở và thân thiện", ông Fomin nói thêm. 

Tuyên bố từ phía Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra ngay sau khi đại sứ đặc biệt của Mỹ tại Ukraine, ông  Kurt Volker cho rằng, vì cuộc tập trận Zapad-2017, các quốc gia phương Tây cần đẩy mạnh hợp tác phát triển hệ thống an ninh của mỗi nước và chuẩn bị đối phó với mọi viễn cảnh có thể xảy ra.

Phía Bộ Quốc phòng Belarus cũng đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng, cuộc tập trận Zapad-2017 là mối đe dọa đồng thời nhấn mạnh, đây là những lời cáo buộc "không phù hợp và không đúng". Bộ Quốc phòng Belarus cho biết toàn bộ các đơn vị quân sự của Nga tham gia Zapad-2017 sẽ rời khỏi Belarus vào ngày 30/9.

Cuộc tập trận quân sự chiến lược quốc tế Zapad-2017 sẽ diễn ra từ ngày 14 – 20/9 tại Belarus và 3 khu vực ở phía tây nước Nga. Mục tiêu của cuộc tập trận là đánh giá khả năng phối hợp hành động của hai sở chỉ huy quân sự Nga – Belarus cũng như sự tương tác giữa các hệ thống tối tân kiểm soát binh sĩ và vũ khí. Ngoài ra, khoảng 70 chiến đấu cơ, 250 xe tăng, 200 khẩu pháo, 10 tàu chiến cùng 12.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc tập trận Zapad-2017.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ một đại diện của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho hay, vào giữa tháng Chín, Mỹ cũng sẽ tiến hành tập trận chung với Phần Lan ở khu vực biển Baltic gần bờ biển Thụy Điển. 

Minh Thu (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !