Cuộc tái định cư lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc
![]() |
| 2 triệu dân Trung Quốc sinh sống trên những khu vực núi cao tại tỉnh Qúy Châu được di dời tới khu tái định cư mới |
Chiến lược di dời dân cư sinh sống trên những vùng núi xa xôi hẻo lánh được chính phủ Trung Quốc xem như một biện pháp chống lại đói nghèo tại các tỉnh thành nghèo nhất của quốc gia này.
Mặc dù, quá trình tái định cư cho 2 triệu dân là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và chi phí lên tới hàng tỷ đôla. Song, chính quyền địa phương cho rằng tái định cư là con đường duy nhất giúp khu vực nông thôn thoát nghèo, tạo đà phát triển kinh tế sau này.
Với mức tăng trưởng 2 con số trong nhiều thập niên qua, hàng triệu người dân Trung Quốc đã thoát khỏi tình cảnh đói nghèo do lực lượng lao động nông thôn di cư ra các khu vực đô thị để làm việc, sau đó chuyển tiền về quê hương, kết hợp với hàng tỷ đôla được chính quyền trung ương rót về phục vụ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Tuy nhiên, trong vòng 10 năm nằm dưới quyền lãnh đạo của thủ tướng Ôn Gia Bảo và chủ tịch Hồ Cẩm Đào, khoảng cách đói nghèo giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn chưa được giải quyết.
Nghiên cứu mới đây của Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho thấy khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn đã tăng từ mức 26% kể từ năm 1997 và 68% từ năm 1985.
Theo Cục Thống kê quốc gia trung Quốc, năm ngoái, mức thu nhập trung bình hàng năm với những người dân nông thôn vào khoảng 1.110 USD, còn cư dân thành thị là 3.500 USD.
Trong đó, khoảng cách giàu nghèo thể hiện rõ nhất tại tỉnh Qúy Châu – nơi mà các chính trị gia đang thực hiện tiến trình tái định cư cho khoảng 11,5 triệu người được liệt vào danh sách "dưới nghèo" với gần 2 triệu người "nghèo kinh niên".
Các nhà phân tích cho rằng những thế hệ nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc nên xem xét khoảng cách giàu nghèo như một vấn đề tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội.
Trong khi đó, một số người cho rằng tái định cơ sẽ tạo ra những căng thẳng xã hội và đẩy cuộc sống của người dân vào một thế giới mới mà họ chưa sẵn sàng chuẩn bị. Nhiều người hoài nghi liệu khu định cư mới có phục vụ mục đích xóa đói giảm nghèo hay đơn giản là dọn đường trải tiền cho các dự án cơ sở hạ tầng.
