Cuộc sống du học sinh Việt 'mắc kẹt' ở nước ngoài: Đặt tiêu chí tiết kiệm lên hàng đầu!

Dịch bệnh đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những du học sinh Việt 'mắc kẹt' tại nước ngoài. Vậy nên chuyện chi tiêu tiết kiệm mùa dịch đang được các em áp dụng triệt để.

Dịch Covid-19 với biến chủng mới bùng phát ở nhiều quốc gia. Các ca mắc mới tăng nhanh mỗi ngày khiến hoạt động của nhiều ngành kinh tế tê liệt. Những du học sinh Việt Nam đang "mắc kẹt" tại nước ngoài bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều bạn trẻ gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Nguyễn Trà My - nữ sinh đang theo học ngành du lịch tại Đại học du lịch OSAKA (Nhật Bản) cho biết, dịch bệnh tại đây đang rất căng thẳng, số ca mắc mới tăng nhanh mỗi ngày. Tuy nhiên, một số người vẫn rất chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra ngoài. Vậy nên chính phủ Nhật Bản vừa ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra đường, thậm chí thường xuyên dùng nước khử khuẩn.

{keywords}
Nguyễn Trà My (SN 1999) là sinh viên ngành du lịch tại Đại học du lịch OSAKA, Nhật Bản.

Hiện tại Trà My làm thêm ở một nhà hàng tại Univesal Osaka - một khu vui chơi giải trí nổi tiếng tại Nhật nên khách vẫn đến khá đông. Bình thường trong năm học thì Trà My chỉ có thể làm ca tối nhưng giờ đang được nghỉ hè nên ngày nào My cũng cố gắng đi làm từ cả ngày.

“Em rất sợ nhiễm bệnh nhưng vẫn phải đi làm để có thể ở lại đây sinh sống. Khi làm việc, em luôn đeo găng tay cẩn thận, xịt khử khuẩn cho khách và mọi người xung quanh. Lúc đứng nói chuyện, hướng dẫn khách thì em chủ động giữ khoảng cách với họ, về tới nhà là em lập tức bỏ khẩu trang và giặt quần áo luôn.

Vì dịch bệnh mà việc làm thêm của em bị ảnh hưởng khá nhiều, lương giảm nên việc ăn uống, nhu cầu tiêu dùng bị hạn chế theo. Nói chung, em làm gì cũng phải tính toán và đặt tiêu chí tiết kiệm lên hàng đầu”, Trà My tâm sự.

{keywords}
Phố đi bộ ở Nhật Bản những ngày này khá vắng vẻ.

Thời điểm này, Trà My rất hạn chế đi chợ. Mỗi lần đi mua đồ, cô luôn liệt kê rõ các món cần mua, trong khoảng chi phí phù hợp để đảm bảo không tiêu lãng phí vì dịch bệnh ở đâu cũng khó khăn.

“Không chỉ tiết kiệm, khi đi chợ em còn luôn phải cảnh giác với dịch bệnh vì môi trường tiếp xúc với nhiều người. Tay chạm vào đâu là em xịt khuẩn luôn. Đặt đồ online về tới nhà em cũng xịt khuẩn lớp vỏ bên ngoài để chắc chắn không mang Covid-19 vào nhà”, My nói.

My mong muốn được về Việt Nam nhưng hiện tại việc về nước khá khó khăn. Hằng ngày gia đình em gọi điện nhắc em phải giữ sức khỏe. Mới đây, bà của Trà My qua đời nhưng em không thể về nước nên bị stress một thời gian.

{keywords}
Khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở OSAKA (Nhật Bản) vẫn có nhiều người qua lại.

Còn Bùi Quốc Hùng, du học sinh Việt Nam tại Canada chia sẻ, Canada đã bước vào giai đoạn 3 của dịch bệnh, các công ty, dịch vụ quay trở lại hoạt động gần như bình thường, tuy nhiên vẫn có những hạn chế nhất định về số lượng người.

“Nhiều cơ hội làm việc đã mở ra sau các làn sóng dịch, em cũng đã tìm được công việc toàn thời gian trong ngành marketing. Tuy nhiên, sau 2 năm Canada thực hiện giãn cách, mọi thứ không sôi động như trước. Việc ăn uống, đi chợ em đều phải tính toán kỹ, thực hiện các giải pháp tiết kiệm”, Hùng cho hay.

Hùng thông tin thêm, khi dịch bệnh ập đến, nhiều người thất nghiệp nhận được trợ cấp của chính phủ. Hùng sang Canada được 2,5 năm nên may mắn được nhận trợ cấp, cuộc sống không quá khó khăn, song nhiều bạn bè của Hùng thì vất vả hơn. Do chưa có tài khoản ở Cục thuế nên các sinh viên mới sang Canada không nhận được hỗ trợ. Nhiều sinh viên Việt Nam ở Canada đang phải nhờ sự giúp đỡ từ gia đình hoặc quyết định về nước.

{keywords}
Tại Canada mọi người ra đường ít khi đeo khẩu trang.

Hiện tại, dịch bệnh ở Canada không còn căng thẳng nhưng Chính phủ vẫn khuyến cáo người dân cần mang khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc với nhau.

Hùng tâm sự: ''Ở đây một mình, để bảo vệ bản thân an toàn, đi đâu em cũng đeo khẩu trang và cố gắng đứng cách xa những người khác".

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !