Cuộc gặp giữa ông Poroshenko và đặc phái viên Mỹ về Ukraine quan trọng thế nào?
![]() |
Tổng thống Ukraine Poroshenko, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Volker |
Theo thông báo trên trang web của Tổng thống Ukraine, mới đây nhà lãnh đạo Petro Poroshenko và đặc phái viên Hoa Kỳ Kurt Volker đã thảo luận về tình hình ở Donbass.
Trong cuộc đối thoại, các bên tuyên bố rằng Moscow cần phải đồng thuận với việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bao gồm cả phần biên giới quốc gia không kiểm soát được giữa Nga - Ukraine. Ông Poroshenko và ông Volker cũng lưu ý về tầm quan trọng của công tác hoàn tất thủ tục trao đổi tù nhân.
Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về luật tái hòa nhập Donbass và gọi đó là một phần của "chiến lược toàn diện nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".
Luật này đã được Nghị viện Ukraine thông qua vào thứ Năm (18/1) tuần trước. Trong đó, Nga được gọi là "kẻ xâm lược", và các lãnh thổ không kiểm soát tại Donbass được công nhận là "đang bị chiếm đóng".
Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không phải là một thành viên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine cũng như không tham gia vào các sự kiện ở phía đông nam của đất nước này, bên cạnh đó họ cũng dành sự quan tâm đến việc Ukraine vượt qua khủng hoảng chính trị và kinh tế. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói rằng luật mới thông qua sẽ bác bỏ thỏa thuận hòa bình Minsk.
Trên đài phát thanh Sputnik, nhà chính trị học Alexander Asafov đã đưa ra một số giải thích về tầm quan trọng của cuộc gặp giữa ông Volker với nhà lãnh đạo Ukraine.
Ông nhận định: "Cuộc gặp gỡ giữa ông Peter Poroshenko với ông Kurt Volker thực chất chỉ là một nghi lễ trước khi diễn ra cuộc gặp của ông Volker với cố vấn Vladislav Surkov của Tổng thống Nga. Ông Poroshenko lo ngại việc Hoa Kỳ đối thoại trực tiếp với Nga.
Và vì vậy ông ta cố gắng bằng mọi cách phải tham gia vào vấn đề này, để thảo luận chương trình nghị sự hiện tại. Trên thực tế, ông ta không có cơ hội gây ảnh hưởng đến quá trình đàm phán, nhưng ông muốn làm điều đó, vì vậy ông đã gặp ông Volker và đề cao cuộc gặp này.
Trên thực tế, tất cả những vấn đề đều nghiêm trọng và phức tạp, và chúng sẽ không thể giải quyết dưới định dạng tiếp xúc với ông Poroshenko - đó là vấn đề của chính sách đối ngoại lớn tầm.
Ukraine hoạt động theo mô hình riêng, không quan tâm đến các quy trình quốc tế, bao gồm cả các định dạng Normandy và Minsk. Vì vậy, đây chỉ là một cuộc gặp nghi lễ để cho thấy ông Poroshenko cũng có chân trong đàm phán".
