Cuộc đua 'pháo đài' trên Biển Đông
Theo National Interest, Biển Đông đang đầy ắp những kết cấu bê tông, những khối thép được xây dựng như những pháo đài. Bãi Chữ Thập, Đảo Len Dảo và Bãi Kiệu Ngựa đã biến thành các pháo đài thu nhỏ. Một số là những tháp bê tông hình tròn; một số khác là những khối bê tông thấp hình vuông.
![]() |
Giữa vùng biển mênh mông, mọc lên những 'pháo đài' nhỏ bé. |
Được bao quanh bằng biển cả bao la, chúng trông giống như một thế giới thu nhỏ, nơi sinh sống của nhiều nhất là vài chục lính hải quân.
Những cấu trúc kỳ lạ cô đơn này là những dấu ấn vật lý để chứng minh chủ quyền mà Trung Quốc, Philippines, và Malaysia xây dựng trên Biển Đông. Cuộc đua địa chính trị để kiểm soát Biển Đông đã dẫn đến sự hình thành các cấu trúc vững chắc trên bất cứ nơi nào có thể xây dựng được.
National Interest cho rằng, trong số các nước xây dựng ‘pháo đài’ để chứng minh chủ quyền ở Biển Đông thì Trung Quốc là nước xây dựng hối hả nhất. Đơn vị hải quân đồn trú của Trung Quốc đang tăng cường mạnh mẽ các hoạt động xây dựng trong khu vực này, ngay cả ở những vùng đang có tranh chấp.
Trên các ‘pháo đài’ đó, Trung Quốc còn trang bị các hệ thống radar, khu hạ cánh cho máy bay trực thăng và hệ thống vũ khí phòng không. Philippines cũng có một đơn vị đồn trú bảo vệ rạn san hô ở Bãi Cỏ Mây mà nước này tuyên bố chủ quyền trên một con tàu chở hàng bị mắc cạn trong Thế chiến II. Trung Quốc và Philippines cũng xây dựng nhiều tiền đồn nằm rải rác ở nhiều rạn san hô và đảo san hô khác. Malaysia cũng xây dựng các tiền đồn trong khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền.
Việc xây dựng những tiểu pháo đài trên những mỏn đá nửa chìm nửa nổi, cách hàng trăm dặm so với đất liền đã chỉ ra rằng những nước này đang rất căng thẳng trong các tranh chấp ở Biển Đông. Tranh chấp quần ở Biển Đông là vấn đề chủ quyền, và các nước này đang cố gắng chứng minh rằng họ sẽ bền bỉ, đi tới cùng.
Tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông đều đang tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Đài Loan đang củng cố lại các đảo mà họ đang chiếm giữ. Trung Quốc đang xây dựng một sân bay trên đảo Gạc Ma - hành động mà dư luận quốc tế đang lên án vì trái với cách hành xử theo đúng luật pháp quốc tế.
Vài ngày trước, trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc đã phủ nhận tính hiệu lực của Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS) bất chấp chính quốc gia này đã đặt bút ký vào công ước này năm 1982. Trung Quốc cho rằng Luật biển quốc tế không đủ sức phân định lại chủ quyền của các quốc gia đã hình thành trước khi nó ra đời.
Philippines cũng đang tìm cách bảo vệ chủ quyền cũng với sự hỗ trợ của đồng minh Mỹ. Việt Nam cũng đang rất tích cực bảo vệ quần đảo Trường Sa của họ.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.