Cuộc đời người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ

Từng là luật sư, Thượng nghị sĩ, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ và đang là đương kim Ngoại trưởng trong Chính phủ của Tổng thống Obama, Hillary Clinton được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ.

Cuộc đời người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ

>> Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Việt Nam

>> Nhìn lại những chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ

Bà Hillary Clinton sinh ngày 26/10/1947 tại Chicago, Illinois. Ngoài những cương vị trên, bà còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008. Sau khi thua Thượng nghị sĩ Obama trong nội bộ đảng Dân chủ, bà chấp thuận dồn phiếu cho ông Obama. Sau đó, bà được chọn làm Ngoại trưởng trong chính phủ của Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ.

Cuộc đời người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Sinh ra tại Chicago và lớn lên ở Park Ridge, Illinois, vùng ngoại ô đẹp như tranh vẽ nằm cách trung tâm thành phố Chicago 25km về phía Tây Bắc. Hillary là con gái lớn của ông Hugh Rodham, chủ một cửa hàng thịnh vượng trong khu vực và bà Dorothy Emma Howell Rodham.

Thời con gái, Ngoại trưởng Hillary tên là Hillary Diane Rodham. Dưới bà còn có 2 em trai là Hugh, Jr. (Sinh năm 1950) và Anthony (sinh năm 1954).

Khi còn trẻ, bà tham gia các hoạt động của nhóm thanh niên ủng hộ đảng Cộng hòa, trong đó có các chiến dịch vận động tranh cử cho ứng viên Barry Goldwater vào năm 1964. Sau đó, được truyền cảm hứng từ bài phát biểu của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King cùng những điều mắt thấy tai nghe, bà gia nhập đảng Dân chủ năm 1968.

Mối lương duyên của bà Hillary với cựu Tổng thống Bill Clinton nảy sinh khi họ gặp nhau tại trường luật Yale. Là người sớm có tình yêu với chính trường, Hillary liên tục tham gia các hoạt động mang tính chính trị. Năm 1971, bà tới Thủ đô Washington D.C làm việc cho Tiểu ban về Lao động Nhập cư của Thượng nghị sĩ Walter Mondale. Mùa hè năm 1972, bà làm việc tại các tiểu ban miền Tây trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống George McGovern.

Mùa xuân năm 1974, bà trở thành thành viên của Đội Điều tra, Luận tội tổng thống, tham mưu cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ trong vụ bê bối Watergate. Sau khi Tổng thống Richard M. Nixon từ chức vào tháng 8 cùng năm, bà Clinton trở thành giảng viên đại học tại trường luật Arkansas ở Fayetteville, nơi bạn học Bill Clinton đang giảng dạy.

Hillary Diane Rodham kết hôn với Bill Clinton vào ngày 11/10/1975 tại Fayetteville. Trước khi làm đám cưới, Bill Clinton bí mật mua một ngôi nhà nhỏ mà Hillary có lần nói ràng mình thích. Họ cùng sống tại ngôi nhà đó và sinh hạ cô con gái Chelsea Victoria Clinton vào ngày 27/2/1980.

Cuộc đời người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ

Bà Hillary và Bill thời trẻ.

Lập gia đình và sinh con nhưng sự nghiệp chính trị của cả 2 vợ chồng nhà Clinton vẫn tiến triển mạnh mẽ. Năm 1976, Bill Clinton được bầu là Tổng chưởng lí Tiểu bang Arkansas và 1 năm sau đó đảm nhiệm cương vị Thống đốc bang khi mới 32 tuổi. Sau 1 nhiệm kì không thành công, Bill Clinton tiếp tục được bầu vào cương vị trên trong các năm 1982, 1984, 1985, 1990.

Trong khi đó, Hillary Clinton cũng khẳng định được danh tiếng của mình trong vai trò luật sư. Trong cuộc đua tổng thống năm 1992, bà Hillary đã có những đóng góp rất lớn cho con đường chính trị của chồng. Cùng với việc ông Bill Clinton lên làm tổng thống Mỹ, bà trở thành đệ nhất phu nhân trong suốt 8 năm từ 1992 – 2000.

Không chịu bỏ quên tình yêu với chính trường, bà Hillary Clinton quyết định đua tranh ghế Thượng nghị sĩ của New York. Bà trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên góp mặt trong thượng viện trên vai trò Thượng nghị sĩ. Ngay cả khi Tổng thống Bill Clinton hoàn tất 2 nhiệm kì Tổng thống, bà Hillary vẫn ngồi vững trên chiếc ghế Thượng nghị sĩ trong cuộc bầu cử tháng 11/2006 và tham gia vào cuộc đua Tổng thống năm 2008.

Đối đầu với Thượng nghị sĩ Brack Obama là khó khăn mà bà Clinton nhìn thấy trước nhưng nó không làm người phụ nữ mạnh mẽ này chùn bước. Giành được nhiều phiếu Đại cử tri hơn trong cuộc bầu chọn ứng viên của Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Obama chính thức trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ cuộc đua năm 2008. Ngay sau khi nhậm chức, nội các do Obama thành lập đã xướng tên Hillary Clinton trong vai trò Ngoại trưởng Mỹ và được Thượng viện chấp thuận.

Trong gần 4 năm đảm trách cương vị Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton để lại vô vàn dấu ấn trên chính trường thế giới. Với tài năng của một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm cùng sự khéo léo của một người phụ nữ, bà Clinton di chuyển như thoi đưa giữa các điểm nóng thế giới để thể hiện vai trò của bản thân và nước Mỹ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự cứng rắn của nữ Ngoại trưởng Mỹ trong các cuộc đàm phán với đại diện các cường quốc.

Chuyến công du đang diễn ra tại Hà Nội trong ngày hôm nay là lần thứ 4 bà Clinton tới thăm Việt Nam và là lần thứ 3 trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Mục đích chuyến thăm lần này là đàm phán, thúc đẩy thương mại trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách vực dậy nền kinh tế bằng tăng cường xuất khẩu tới các thị trường ở châu Á.

Video: Cuộc đời Ngoại trưởng Hillary Clinton.

TRỊNH DUY

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !