Cuộc 'chạm trán' đầu tiên giữa Putin và Trump: Nga bác trừng phạt Syria
Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov (hàng trên, ở giữa). |
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc ngày 28/2, có 9 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an đã ủng hộ dự thảo. Tuy nhiên, dự thảo chỉ được thông qua nếu có thêm điều kiện cả 5 thành viên thường trực là Mỹ, Pháp, Nga, Anh và Trung Quốc cùng bỏ phiếu thuận.
Do vậy, dự thảo do Mỹ, Anh, Pháp đệ trình đã không được thông qua khi có tới 3 phiếu chống của Nga, Trung Quốc và Bolivia, 9 phiếu thuận và 3 phiếu trắng.
Dự thảo trên đề nghị cấm bán hay cung cấp trực thăng cho Syria bởi vì Anh và Pháp cáo buộc chính quyền Syria đã sử dụng trực thăng để ném bom chứa khí clo. Ngoài ra, dự thảo còn yêu cầu phong tỏa tài khoản của 11 tướng lĩnh và quan chức Syria cũng như 10 cơ quan và tổ chức có liên quan.
Nga cho rằng, dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria trên sẽ gây tổn hại cho các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc chủ trì dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva vào tuần tới.
Cũng trong ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích rằng bản dự thảo này “hoàn toàn không phù hợp”.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định: “Dự thảo này được đưa ra rất phù hợp với tình hình hiện tại. Hôm nay là một ngày đáng buồn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi nhiều thành viên bắt đầu biện hộ cho các quốc gia giết chính người dân của mình. Thế giới rõ ràng đang ngày càng nguy hiểm hơn”.
Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov gọi các tuyên bố chống lại Moscow trong Hội đồng Bảo an là "thái quá". Ông tuyên bố: "Chúa sẽ phán xét bạn. Kết quả này cho thấy các bạn đã lựa chọn khiêu khích bởi các bạn đã biết trước phản ứng của chúng tôi. Hơn thế, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi bỏ phiếu chống dự thảo này cũng là bỏ phiếu để chống sự đối đầu”.
Cuộc bỏ phiếu trên được xem là sự đối đầu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc giữa Nga và Mỹ kể từ khi ông Donald Trump chính thức lên làm Tổng thống Mỹ.
Trong khi đó, giải thích về lý do bỏ phiếu chống, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Lưu Kết Nhất nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối sử dụng vũ khí hóa học, nhưng còn quá sớm để ra nghị quyết vì quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành”.
Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad luôn bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này sử dụng vũ khí hóa học.