Cục diện Premier League sau đại chiến Chelsea – Liverpool

Trận Super Sunday giữa Chelsea và Liverpool đêm qua đã diễn ra theo cách không thể kịch tính hơn. Kết quả trận đấu này đã giúp Liverpool nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 6 với 18 điểm tuyệt đối.

Chelsea phải nhận hai bàn thua trong hiệp 1 trước Liverpool.

Kết quả này khiến phần còn lại của Premier League phần nào thất vọng, bởi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với mọi đối thủ.

Vừa phải đón nhận thất bại 0-2 trước Napoli trong trận mở màn vòng bảng Champions League giữa tuần qua, nhưng Liverpool đã đứng dậy mạnh mẽ khi hành quân đến Stamford Bridge tại vòng 6 Premier League.

Hai bàn thắng vào lưới Chelsea từ hai tình huống cố định trong hiệp 1 cho thấy, các cầu thủ Liverpool tận dụng tốt cơ hôi như thế nào. Sang hiệp hai, Chelsea vùng lên dồn ép đối thủ khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, pha solo dẫn đến bàn thắng của N’Golo Kante chỉ giúp Chelsea có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau khi kết thúc trận đấu.

Bàn thắng duy nhất của Chelsea được ghi bởi Kante, đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong mùa giải của cầu thủ người Pháp và anh trở thành cầu thủ thứ 4 ghi bàn cho Chelsea ở mùa giải này.

Có thể nói, Chelsea đã không may mắn khi ngay trong hiệp 1 đã phải dùng đến 2 quyền thay đổi người bất đắc dĩ. Emerson và Christensen lần lượt phải rời sân nhường chỗ cho Marcos Alonso và Kurt Zouma bởi chấn thương, khiến Lampard không có nhiều toan tính về mặt nhân sự.

Trong khi đó, hàng phòng ngự tiếp tục để lộ những khoảng trống không thể lấp đầy. Hàng công Chelsea trong trận này đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, cho dù những tình huống đó không thường xuyên xuất hiện nơi hàng thủ chắc chắn nhất Premier League của Liverpool.

Đội hình thi đấu:

Chelsea (4-2-3-1): Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen (Zouma 42), Tomori, Emerson Palmieri (Alonso 15), Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Abraham (Batshuayi 76), Mount;

Dự bị không sử dụng: Barkley, Pedro, Caballero, Pulisic, 

Ghi bàn: Kante (70)

Liverpool (4-3-3): Adrian, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson (Lallana 83), Salah (Gomez 91), Firmino, Mane (Milner 71);

Dự bị không sử dụng: Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Brewster, Kelleher

Ghi bàn: Alexander Arnold (14), Firmino (29)

Như vậy, Frank Lampard và các cầu thủ Chelsea vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này. Điều quan trọng hơn, họ đã không thể cản bước đoàn quân Liverpool, những người đang độc chiếm vị trí đầu bảng với cách biệt 5 điểm so với Man City, đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Kết quả các trận đấu vòng 6.

Kết quả các trận đấu vòng 6.

Khá bất ngờ khi Leicester City lại là đội xếp thứ 3 trên BXH với 11 điểm, bằng điểm với Arsenal và West Ham nhưng hơn về hiệu số bàn thắng.

Việc West Ham góp mặt trong tốp 6 cũng là điều bất ngờ, nhất là khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Manchester United đêm qua.

Với việc Manchester United, Tottenham Hotspur, và Chelsea vẫn chưa thể tiếp cận tốp 4, Premier League mùa giải này cho thấy, sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước.

Bảng xếp hạng đầy bất ngờ của Premier League sau vòng 6.






PV

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !