Cuba bỏ lệnh hạn chế công dân ra nước ngoài

Infonet - Cuba sẽ chính thức bỏ việc cấp phép cho công dân ra nước ngoài từ ngày 14/1/2013. Đây là cuộc cải tổ lớn trong chính sách nhập cư của quốc gia này trong hơn 50 năm qua.
Cuba bỏ lệnh hạn chế công dân ra nước ngoài - ảnh 1
Cuba chính thức bãi bỏ việc cấp phép cho công dân ra nước ngoài vào tháng 1/2013

Những thay đổi thắt chặt trong việc cấp phép cho công dân ra nước ngoài được Cuba áp đặt vào năm 1961 khi chính phủ nước này cố gắng ngăn chặn làn sóng di cư ồ ạt sau cuộc cách mạng năm 1959 đưa chủ tịch Fidel Castro lên nắm quyền.

Chính phủ Cuba sẽ bỏ yêu cầu thị thực xuất cảnh cùng lá thư mời của một người tại quốc gia mà công dân Cuba muốn tới. Quyết định mới của chính phủ Cuba sẽ đặt dấu chấm hết cho một quá trình gian nan, tốn kém thời gian và tiền của mà không đảm bảo cơ hội ra nước ngoài cho người dân.

Theo Phó bộ trưởng nhập cư Cuba – đại tá Colonel Lamberto Fraga, giờ đây, phần lớn người dân Cuba sẽ chỉ cần trình hộ chiếu, thẻ chứng minh thư và nếu cần là visa từ quốc gia mà công dân Cuba muốn tới, cấp phép.

Trên lý thuyết, những thay đổi mới sẽ giúp công dân Cuba dễ dàng đi du lịch hoặc đi công tác nước ngoài, cũng như quay trở về nhà bất cứ khi nào họ muốn.

Tuy nhiên, công dân Cuba vẫn sẽ cần xin visa từ nhiều nước trên thế giới. Song quy trình này không hề dễ dàng bởi nhiều nước lo sợ khi nhận được visa du lịch, nhiều người Cuba sẽ không muốn quay trở lại quê hương.

"Hạn chế là việc xin thị thực nhập cảnh từ quốc gia mà công dân Cuba muốn tới", Bert Hoffmann – chuyên gia người Cuba thuộcViện Nghiên cứu Khu vực và toàn cầu Đức tại Hamburg nói.

Những thay đổi trên được ông Fraga đánh giá là "sâu sắc" đồng thời là động thía mới nhất dưới thời của chủ tịch Raul Castro – một nhà lãnh đạo đang dần dần tự do hóa nền kinh tế theo kiểu Liên Xô cũ của Cuba nhưng dường như tránh mọi cuộc cải cách chính trị.

Bộ luật mới cũng sẽ kéo dài thời hạn visa cho người nước ngoài muốn tới sống tại Cuba. "Chúng tôi muốn mọi người tới thăm và sinh sống tại Cuba để đầu tư vào đất nước này", Antonio Zamora – một luật sư người Mỹ gốc Cuba cho biết.

Tuy nhiên, bộ luật trên vẫn sẽ giới hạn với những người Cuba tha hương muốn trở về quê nhà với mục đích tham gia vào các "hoạt động chính trị thù địch".

Chính sách hạn chế cấp phép cho công dân Cuba ra nước ngoài là một trong những biện pháp được chính phủ Cuba áp dụng để chống lại những tiểu xảo ngầm phá hoại của Mỹ như việc dụ dỗ các bác sĩ và giáo sư của nước này tới sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Trong hơn 50 năm qua, hàng ngàn người Cuba đã bị chết do cố gắng vượt biên trên những con tàu tồi tàn. Tuy nhiên cũng có hàng trăng ngàn người đã đến được với "vùng đất hứa" chủ yếu trong các cuộc đại di cư diễn ra vào năm 1965, 1980 và 1994.

Hiện nay mỗi năm, Mỹ cấp phép nhập cư hợp pháp cho khoảng 20.000 người Cuba, cũng như các thành viên trong gia đình tới sum họp.

Ngoài ra trong vòng 12 tháng qua, gần 1.300 người Cuba đã buộc phải hồi hương sau khi không được cấp phép nhập cư tại Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - Victoria Nuland cho biết: "Chúng tôi đón chào mọi cải tổ cho phép người dân Cuba xuất cảnh và nhập cảnh về nước tự do".

Việc cải tổ chính sách nhập cư sẽ chính thức được thi hành vào ngày 14/1/2013, kéo dài thời gian người dân Cuba ở nước ngoài lên 24 tháng so với mức hiện tại 11 tháng mà không bị tước quyền công dân và tài sản. Ngoài ra, người dân Cuba vẫn có thể xin kéo dài thời gian sinh sống tại nước ngoài hơn 24 tháng. 

MINH THU

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !