"Cụ đa" 610 tuổi là 1 trong 7 Cây di sản VN tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn, nơi có khu danh thắng Ngũ Hành Sơn được mệnh danh là “Nam Thiên Danh Thắng” vừa có 7 cây được công nhận Cây di sản Việt Nam thuộc 4 loài đa, thị, bồ kết và bàng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa cho biết, tại cuộc họp xét chọn chiều 26/8, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã chính thức công nhận quần thể 4 loài (gồm 7 cây) ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) là Cây di sản Việt Nam. 

Cây đa sộp 610 năm tuổi ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Ảnh do BQL khu danh thắng Ngũ Hành Sơn cung cấp)

Thứ nhất là cây đa sộp 610 năm tuổi, cao 25m, chu vi thân chính 1,1 m, đường kính gốc 2,438m. Cây đa phân bố ở sườn Đông ngọn Thủy Sơn, sau lưng Chùa Linh Ứng và tán lá bao trùm toàn bộ mái chùa. Môi trường sống trên núi đá vôi, khô hạn, chịu ảnh hưởng mạnh của gió biển. Cây có  hình dáng đặc sắc bề thế, vẫn đang xanh tốt, ra hoa, kết trái hàng năm, được BQL khu danh Thắng Ngũ Hành Sơn và nhà chùa  đặc biệt quan tâm, chăm sóc bảo vệ.

Đây là cây đa lớn nhất ở Ngũ Hành Sơn, nằm ở vị trí hài hòa giữa khung cảnh thiên nhiên và ngôi chùa “Quốc Tự”. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Mỹ, cây đa là nơi các chiến sĩ cách mạng tụ họp, nghỉ ngơi. Dưới gốc cây đa là động Tàng Chơn - văn phòng hoạt động mật thời chống Mỹ. Cây đa là một trong bốn loại cây cảnh có giá trị đối với người phương Đông, gồm “Sanh - Sung - Đa - Lộc”. Vị trí của cây kết hợp với chùa rất hài hòa “Thế - Lão - Đại - Hòa” tạo nên cảnh quan rất đẹp. Ngoài ra, cây có giá trị bóng mát, ẩm thực và tâm linh.

Thứ hai là cây thị 205 năm tuổi, cao 18m, chu vi thân 2,17m, phân bố ở sườn Nam ngọn Thủy Sơn, sau chùa Tam Thai. Môi trường sống (Habitat) trên núi  đá vôi, khô hạn, chịu ảnh hưởng mạnh của gió biển. Cây có hình dáng đẹp, vẫn đang xanh tốt, ra hoa và kết trái hàng năm, được BQL khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và chùa Tam Thai quan tâm, chăm sóc bảo vệ. Cây nằm ở vị trí hài hòa giữa khung cảnh thiên nhiên và ngôi chùa, có giá trị thẩm mỹ cao, có thể làm cây cảnh, dáng đẹp, trái thơm.

Cây bồ kết ở khu vực động Tàng Chơn (Ảnh do BQL khu danh thắng Ngũ hành Sơn cung cấp)

Thứ ba là cụm 3 cây bồ kết trong khu vực động Tàng Chơn ở sườn Nam ngọn Thủy Sơn. Gồm 01 cây 210 năm tuổi, 01 cây 200 năm tuổi và 01 cây năm 160 tuổi; chiều cao từ 18 – 25m, chu vi thân từ 1,3 – 1,75m; Cụm cây bồ kết này có tuổi khá cao, đường kính lớn. Hiện nay sức sống của 3 cây bồ kết bình thường, tuy nhiên cây số 2 và 3 đang  bị cây đa che bóng.

Thứ 4 là 02 cây bàng ở sườn Nam ngọn Thủy Sơn, trước chùa Tam Thai, tán lá bao trùm toàn bộ sân chùa. Gồm 01 cây bàng 240 năm tuổi, cao 15m, chu vi thân 2,72m và 01 cây bàng cái 350 năm tuổi, cao 20m, chu vi thân 4,2m. Cây nằm ở vị trí hài hòa giữa khung cảnh thiên nhiên và ngôi chùa “Quốc Tự”, có kích thước lớn, hình dáng đặc sắc bề thế, tạo dáng đẹp và bóng mát che sân chùa, có giá trị về cảnh quan văn hóa du lịch và còn mang đậm chất truyền thuyết dân gian. Hiện cây vẫn đang xanh tốt, ra hoa hàng năm và được BQL khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và chùa đặc biệt quan tâm chăm sóc, bảo vệ.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một thắng cảnh nổi tiếng trong cả trong và ngoài nước, được ví như hòn non bộ khổng lồ nằm về phía Đông Nam TP Đà Nẵng, cách trung tâm TP 12 km, đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1980, là biểu tượng văn hóa của TP Đà Nẵng.

Cây bàng cái trước chùa Tam Thai (Ảnh do BQL khu danh thắng Ngũ Hành Sơn cung cấp)

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, đây là trường hợp hiếm hoi một địa phương có cả một quần thể cây thuộc nhiều loài được công nhận là Cây di sản Việt Nam chứ không chỉ 01 cây thuộc 01 loài. Việc quần thể 7 cây 4 loài ở khu danh thắng Ngũ Hành Sưn được công nhận Cây di sản Việt Nam sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường của người dân, đồng thời tạo thêm sức hút du khách trong và ngoài nước đến với “Nam Thiên Danh Thắng”.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, hồi tháng 6/2014, cây đa cổ thụ 800 năm tuổi ở tiểu khu 63 Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Cây đa này có tên thường gọi là đa núi cao, thuộc họ dâu tằm, cao 22m, chu vi thân chính và cụm thân phụ 85m, chu vi thân chính rộng 10 m, có 26 rễ phụ cao 25 m, chu vi tán cây rộng 85 m, được đánh giá là cây đa có hình thế hùng vĩ nhất Việt Nam.

Đặc biệt, cây đa Sơn Trà là nguồn sống của quần thể voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng đặc hữu Đông Dương tại Sơn Trà được phát hiện đầu tiên vào năm 1771. Về giá trị sinh học, cây đa Sơn Trà nằm trong quần thể hệ sinh thái đa cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi tại Khu bảo tồn thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà. Từ khi được công nhận là Cây di sản Việt Nam đến nay, cây đa Sơn Trà ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thưởng lãm.

HẢI CHÂU

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !