Crimea hỗn loạn trước cuộc trưng cầu dân ý
Nhiều người ở Simferopol đang lo lắng về các báo cáo rằng các nhóm dân quân vũ trang địa phương đang tìm cách đến thành phố để cố tình gây náo loạn. Điều này đang khiến những người dân bình thường cảm thấy đau đầu trong việc bảo đảm an toàn cho chính bản thân.
Người dân biểu tình ủng hộ cho việc sát nhập vào Liên bang Nga ở Quảng trường Lê Nin, Crimea |
Tờ Channel News Asia của Singapore đã chia sẻ về trường hợp của bà Tatiana Savickay, 55 tuổi, hiện đang sống ở Crimea. Bà không thể quyết định một phần của câu chuyện chính trị phức tạp, nhưng người phụ nữ gốc Cossack này đã sẵn sàng để chiến đấu, và nếu cần thiết, chết cho quê hương mình.
Bà Tatiana nói: "Tôi không lo lắng về Ukraine, tôi đang lo lắng về Crimea. Tôi là một công dân Crimea. Và khi mọi người hét vào mặt tôi rằng tôi là một người cư ngụ tạm thời và tôi phải rời khỏi nơi này, tôi không sợ mà chỉ thấy buồn. Tôi là một người nói tiếng Nga, tôi nên đi đâu?"
Tình hình trước cuộc trưng cầu đang càng lúc càng nóng lên khi Mỹ bắt đầu đưa quân đến Biển Đen và cùng các đồng minh NATO là Bungari và Rumani tập trận vào ngày 11/3. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục vừa tiến hành giúp đỡ chính phủ lâm thời Ukraine vừa tìm các phương thức trừng phạt Nga.
Hiện nay, theo tờ The Voice of Russia, ngân sách của Ukraine đã bị thâm hụt lên tới 5,5 tỷ USD. Ukraine vẫn phải tiến hành việc cắt giảm chi tiêu chính phủ để được nhận đợt tiền viện trợ đầu tiên của IMF vào trung tuần tháng Tư tới đây, Bộ trưởng Tài chính lâm thời của Ukraine Alexander Shlapak nói trong một cuộc họp báo tại Kiev hôm thứ Hai (10/3).
Đồng thời, Bộ trưởng Shlapak nhấn mạnh rằng quyết định cắt giảm ngân sách cần được ưu tiên thực hiện. Đánh giá về kích thước của việc cắt giảm, Bộ trưởng Tài chính Ukraine nói rằng thâm hụt ngân sách đã đạt xấp xỉ 5,5 tỷ USD. Một đề xuất cắt giảm vốn lưu động và chi tiêu xã hội đã được gửi tới Quốc hội Ukraine. Bộ trưởng khẳng định Ukraine bị thâm hụt như hiện nay hoàn toàn do nợ chính phủ gia tăng trong nhiều năm qua, và các chỉ số kinh tế vĩ mô của Ukraine tăng quá cao.