Covid-19 lan rộng ở châu Âu, Mỹ xuất hiện ca nhiễm ‘không biết từ đâu’

Mỹ lần đầu tiên phát hiện trường hợp mắc bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (Covid-19) nhưng không rõ nguồn lây nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay, ca nhiễm bệnh mới được phát hiện tại California. Bệnh nhân trước đó không tiếp xúc với bất kỳ ai nhiễm virus SARS-CoV-2 hay đi tới các nước có dịch bệnh lây lan. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh.

“Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ người bệnh đã nhiễm bệnh ra sao. Đây có thể là một ví dụ về việc nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và có thể là ca đầu tiên ở Mỹ. Lây nhiễm trong cộng đồng có nghĩa là nhiễm bệnh nhưng không rõ nguồn lây. Tuy nhiên, vẫn có khả năng bệnh nhân lây từ một người khác nhiễm bệnh sau khi từ nước ngoài về”, CDC tuyên bố.

Theo CNN, đây là lần đầu tiên, một bệnh nhân người Mỹ dương tính với virus corona chủng mới nhưng lại không biết lây nhiễm từ nguồn nào. Thông báo của CDC cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại về khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng tại Mỹ trong thời gian tới.

Trước đó, tại cuộc họp báo về Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nguy cơ lây lan dịch bệnh ở Mỹ vẫn thấp và Washington đã sẵn sàng đối phó nếu điều này xảy ra. Số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 26/2, số ca nhiễm bệnh tại Mỹ là 60 người.

Cũng theo CNN, tại Italia đã có ít nhất 650 người dương tính với virus corona chủng mới. Bộ Y tế Hà Lan hôm 27/2 đã chính thức xác nhận ca nhiễm virus đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân gần đây có ở vùng Lombardy của Italia và hiện đang được cách ly ở một bệnh viện.

Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, ông đang theo dõi và liên hệ chặt chẽ với Bộ Y tế, đồng thời gửi lời chúc bệnh nhân trên sẽ nhanh chóng bình phục.

Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Olivier Veran thông báo số ca nhiễm Covid-19 ở nước này trong ngày 27/2 là 38. Theo người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp Jerome Salomon, trong số 38 bệnh nhân trên đã có 2 người tử vong và 2 người đang ở “tình trạng nguy kịch”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là khó tránh khỏi tại Pháp, đồng thời cho biết nước này đã sẵn sàng đối mặt với nguy cơ số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng đột biến.

Như vậy, hiện đã có ít nhất 11 nước ở châu Âu có ca nhiễm virus, nhiều người trong số này trở về từ vùng dịch của Italia.

Ở khu vực Trung Đông, Ảrập Xê-út đã ngưng các cuộc hành hương của các tín đồ nước ngoài tới các thánh địa Mecca và Medina, do những lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới.

Trong ngày 27/2, Iran đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số người chết ở nước này vì dịch Covid-19 lên 26 người, nhiều thứ 2 chỉ sau Trung Quốc. Iran đã có 246 ca nhiễm bệnh. Nước này đã ra hạn chế đi lại trong nước với người nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm.

Điều đáng chú ý là nữ Phó tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà Ebtekar là thành viên cấp cao đầu tiên trong nội các của Tổng thống Hassan Rouhani bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc từ tháng 12/2019. Tính đến 22h tối 27/2, dịch bệnh đã làm 82.588 người ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm bệnh, trong đó số ca tử vong đã vượt quá 2.800. Phần lớn các ca nhiễm, tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này cho hay, tính đến 16h ngày 27/2, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.766 ca nhiễm SARS-CoV-2, tăng 505 ca so với một ngày trước đó. Trong số này, có 13 ca tử vong và 24 ca được điều trị khỏi.

Đây là mức tăng cao nhất hằng ngày được ghi nhận tại quốc gia Đông Bắc Á này kể từ khi dịch bệnh bùng phát, vượt qua cả con số 433 ca nhiễm mới được ghi nhận trước đó cùng ngày tại Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát dịch bệnh.

Trong khi đó, tại Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe đã đề nghị tất cả các trường học ở nước này tạm thời đóng cửa để phòng dịch lan rộng. Ông cho rằng một, hai tuần tới là rất quan trọng đối với việc phòng dịch, do vậy cần cho học sinh nghỉ học để tránh dịch bệnh lây lan.

Dương Lâm (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !