COP21: Obama tới nhà hát Bataclan, 200 người biểu tình bị bắt giữ

Ngay khi tới Paris tham dự Hội nghị chống biển đổi khí hậu hôm 30/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới nhà hát Bataclan đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố 13/11.

Ông Obama, tới Pháp tham dự Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21), ngay khi bước xuống chuyên cơ Air Force One lúc nửa đêm đã cùng với Tổng thống Francois Hollande tới nhà hát Bataclan dành một phút tưởng niệm 90 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố do IS thực hiện.

COP21: Obama tới nhà hát Bataclan, 200 người biểu tình bị bắt giữ - ảnh 1

Tổng thống Obama đặt hoa tại nhà hát Bataclan. Nguồn: Reuters

COP21: Obama tới nhà hát Bataclan, 200 người biểu tình bị bắt giữ - ảnh 2

Tổng thống Mỹ tới Bataclan ngay sau khi xuống chuyên cơ. Nguồn: CNN

Tháp Eiffel đã chuyển sang đèn màu xanh như một thông điệp bảo vệ môi trường khi Paris làm chủ nhà cho hội nghị giảm sự nóng lên toàn cầu.

Hôm 29/11, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã tham dự nghi lễ thắp đèn dưới chân tháp Eiffel cùng diễn viên Marion Cotillard và nghệ sĩ Naziha Mestaoui như biểu tượng một cây kim loại vĩnh cửu. Ông Ban sẽ có nhiều bài phát biểu tại hội nghị kéo dài 2 tuần này với mục tiêu đạt được thỏa thuận toàn cầu lâu dài phù hợp với tất cả các quốc gia nhằm giảm lượng khí thải do con người tạo ra khiến trái đất ngày một nóng lên.

Putin phát biểu sau Obama

Mở màn Hội nghị sẽ là bài phát biểu của Tổng thống Pháp Francois Hollande và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius, tiếp theo là các nguyên thủ quốc gia sẽ phát biểu sau buổi lễ chụp ảnh chính thức. “Tổng thống Nga là người thứ 9 trong danh sách thuyết trình. Trước đó là nguyên thủ Paraguay, Morocco, Djibouti, Trung Quốc, Ai Cập và Mỹ”, Yuri Ushakov, trợ lý của ông Putin cho biết.

COP21: Obama tới nhà hát Bataclan, 200 người biểu tình bị bắt giữ - ảnh 3

Tổng thống Putin cũng tham dự COP21 tại Paris. Nguồn: Tass

Ushakov cũng cho biết thêm: “Sau đó Tổng thống Pháp sẽ mời các lãnh đạo dùng bữa trưa và các cuộc hội thảo sẽ tiếp tục ngay sau đó. Đoàn đại biểu Nga sẽ dành nửa ngày đầu tiên cho các cuộc đối thoại song phương”.

Nhiều lãnh đạo thế giới cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng bên lề các cuộc hội thảo, buổi lễ chụp ảnh hay các bữa tiệc trưa. Trường hợp này cũng giống tại Hội nghị G20 hai tuần trước tại một khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ khi ông Putin và Obama gặp gỡ và có cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 20 phút.

Ông Ushakov không loại trừ khả năng gặp gỡ của hai nguyên thủ tại Paris. “Chúng tôi không có sự chuẩn bị cho cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo bởi không có yêu cầu từ phía Mỹ nhưng cũng không loại trừ khả năng nào”, ông nói.

200 người biểu tình bị bắt giữ

Hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập thành dãy dài kêu gọi lãnh đạo các nước chung tay hành động chống biến đổi khí hậu, ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu bất chấp lệnh hạn chế tụ tập đông người ở thủ đô của nhà chức trách Pháp sau cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris tối 13/11.

COP21: Obama tới nhà hát Bataclan, 200 người biểu tình bị bắt giữ - ảnh 4

Ngưởi biểu tình dùng giày để làm biểu tượng cảnh báo biến đối khí hậu đối với các nhà lãnh đạo. Nguồn: CNN

COP21: Obama tới nhà hát Bataclan, 200 người biểu tình bị bắt giữ - ảnh 5

Người biểu tình tại thủ đô Paris trước thềm COP21. Nguồn: CNN

Sau khi tuần hành khoảng 2 tiếng, một nhóm nhỏ các nhà hoạt động đã tới Quảng trưởng Place de la Republique và đụng độ với cảnh sát. Nhiều đối tượng ném chai, nến từ khu tưởng niệm các nạn nhân khủng bố vào cảnh sát buộc lực lượng chống bạo động phải dùng hơi cay trấn áp. Hơn 200 người sau đó đã bị bắt giữ.

COP21: Obama tới nhà hát Bataclan, 200 người biểu tình bị bắt giữ - ảnh 6

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình. Nguồn: CNN

Pháp đã triển khai 11.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị COP21. Theo đó 8.000 cảnh sát và hiến binh được điều tới các trạm kiểm soát biên giới và khoảng 3.000 nhân viên an ninh được triển khai tại khu vực trung tâm hội nghị ở Le Bourget, phía Bắc Thủ đô Paris.

Lễ khai mạc hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu chính thức diễn ra chiều 29/11 với sự có mặt của 147 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Pháp vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau loạt vụ tấn công khủng bố đêm 13/11 làm 170  người thiệt mạng.

Tuệ Minh (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !