Cộng đồng quốc tế bày tỏ sự ủng hộ "người hùng" Julian Assange
Ông Assange, 44 tuổi, hiện đang bị truy nã do có liên quan đến cáo buộc cưỡng bức phụ nữ vào năm 2010 tại Thụy Điển, nhưng ông đã phủ nhận cáo buộc trên. Vào ngày 18/06/2012, ông Assange đã tự nguyện đến đại sứ quán Ecuador tại Anh và tạm trú tại đó từ đó đến nay.
![]() |
Ông Julian Assange. |
Luật sư của ông Assange cho biết ông rất tức giận khi các công tố viên Thụy Điển vẫn tiếp tục truy nã ông về tội danh này. Ông trùm WikiLeaks cũng lo ngại rằng từ Thụy Điển ông có thể sẽ bị đưa sang Mỹ do WikiLeaks đã công bố hơn 500.000 tài liệu quân sự mật và ngồi tù dài hạn.
Để kỷ niệm 5 năm ông Assange ở lại đại sứ quán Ecuador, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với văn hóa và chính trị đã có mặt, trong đó bao gồm Patti Smith, Brian Eno, PJ Harvey, Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Ai Weiwei, Vivienne Westwood, Micheal Moore và Ken Loach.
Nhà triết học người Croatia Srecko Horvat cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thời khắc quan trọng. Tất cả chúng ta đều quy tụ về nơi này vào ngày 19/06 để đứng về phía Julian, bởi anh ấy đã thay mặt chúng ta nói ra những điều quan trọng”.
Ông Ken Loach, nhà làm phim lừng danh người Anh nói rằng hệ thống pháp lý của nước này “đang bị bóp méo để buộc một người đàn ông dũng cảm bị cô lập” và rằng “những ai quan tâm đến tự do ngôn luận đều mong muốn những lời đe dọa dành cho Julian được rút lại”.
Về phần mình, ông Assange mô tả cuộc sống bên trong đại sứ quán Ecuador tại Anh, nằm ở trung tâm thủ đô London, rằng nó không khác gì sống ở ngoài ga tàu điện ngầm.
Tháng trước, một tòa án ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển vẫn giữ nguyên lệnh truy nã đối với ông Assange, bất chấp yêu cầu dỡ bỏ của luật sự riêng của ông. “Tòa tuyên bố Julian Assange vẫn là nghi phạm của một vụ xâm hại tình dục, và vẫn có khả năng ông ta sẽ trốn tránh pháp luật”, tuyên bố của tòa án này cho biết.
Một trong số các luật sư riêng của ông Assange cho biết, ông sẽ đệ đơn kháng cáo. “Ông ấy tỏ ra không ngạc nhiên, song rất tức giận trước quyết định trên”, người này nói.
Các luật sư của ông Assange đã yêu cầu dỡ bỏ lệnh truy nã sau khi Tỏ chức Liên Hợp Quốc về Hành vi Tự ý Giam giữ đã đưa ra kết luận không chính thức rằng việc ông Assange bị giữ lại ở đại sứ quán Ecuador ở Anh là hành vi tự ý giam giữ người trái phép của Thụy Điển và Anh. Chính phủ hai nước đã phủ nhận kết luận trên.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.