Cộng đồng Hồi giáo căm ghét IS nhất
Dù không ít thành viên thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS xuất thân từ người Hồi giáo nhưng nạn nhân số 1 của nhóm khủng bố này lại là người Hồi giáo. Điều này không có gì phải tranh cãi. Bởi IS đã sát hại hàng ngàn người dân Hồi giáo sinh sống khắp Trung Đông như chặt đầu những người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq vì không trung thành với IS hay tử hình các thầy tế vì không chịu quy phục thậm chí là sát hại một thầy tế ở Iraq vì tố giác chúng.
Và chỉ ngay trước một ngày xảy ra vụ tấn công ở Paris, IS đã tiến hành đánh bom kép ở thủ đô Beirut của Lebanon, làm 43 người thiệt mạng và 239 người khác bị thương mà nạn nhân chủ yếu là nguời Hồi giáo. Tuy nhiên, khác với việc cập nhật từng phút theo sự kiện vụ tấn công khủng bố ở Paris, giới truyền thông Mỹ lại dường như ngó lơ vụ đánh bom ở Beirut.
![]() |
Cộng đồng người Hồi giáo căm ghét hành động tấn công khủng bố dã man của IS. |
Chia sẻ với tờ The Daily Beast, học giả Dean Obeidallah nhấn mạnh khi nghe những thông tin đầu tiên về vụ khủng bố ở Paris, ông cũng giống như đa phần người dân Hồi giáo đều có suy nghĩ: "Mong rằng những kẻ tấn công không phải là người Hồi giáo".
Bởi theo ông Obeidallah, các cuộc khảo sát trong những tháng gần đây cho thấy, 27% người dân Mỹ cho rằng "IS đại diện cho người Hồi giáo" và tư tưởng này sẽ còn lan rộng sau vụ tấn công khủng bố ở Paris.
Mối lo ngại của ông Obeidallah đã trở thành hiện thực khi hôm 14/11, chính quyền Pháp tuyên bố IS là thủ phạm gây ra các vụ tấn công liên hoàn ở Paris, khiến 129 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Sau sự kiện ở Paris, khắp các trang mạng ở Mỹ cũng tràn ngập thông tin phản đối người Hồi giáo trước các hành động của IS.
Chia sẻ trên Fox News, một chuyên gia an ninh Mỹ nhận định sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, IS mong muốn truyền thông phương Tây lên tiếng chỉ trích và thậm chí tấn công người Hồi giáo sinh sống tại các quốc gia phương Tây để IS dễ dàng chiêu mộ những người này.
Nỗi sợ hãi của ông Obeidallah đã chuyển từ nỗi sợ hãi sang tức giận. Bởi IS đã một lần nữa lấy danh nghĩa người Hồi giáo để thực hiện các vụ tấn công đẫm máu. Hành động của IS khiến cộng đồng người Hồi giáo thực sự tức giận và phẫn nộ.
Do đó, ngay sau vụ tấn công ở Paris, các tổ chức Hồi giáo tại Mỹ đã nhanh chóng có phản ứng để gạt bỏ nhận định người Hồi giáo thờ ơ trước thảm kịch tại Pháp. Cụ thể, hôm 14/11, lãnh đạo Tổ chức Hồi giáo thuộc Hội đồng Mỹ (CAIR) đã tổ chức một cuộc họp báo ở Washington, D.C và lên tiếng chỉ trích IS.
"Chúng tôi phẫn nộ trước các vụ tấn công man rợ nhằm vào dân thường", Tổng giám đốc CAIR, ông Nihad Awad nhấn mạnh IS "không phải là người Hồi giáo và không phải là một quốc gia" đồng thời kêu gọi cần có "phản ứng đáp trả mau lẹ và quyết liệt chống lại IS".
Ông Obeidallah cho biết trang Facebook của mình đã tràn ngập những lời chỉ trích và tức giận từ những người bạn Hồi giáo trên khắp thế giới trước tội ác của IS ở Paris. Ngoài ra, những người Hồi giáo tại Mỹ còn tổ chức các cuộc tuần hành phản đối IS và cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Paris. Những sự kiện này diễn ra ở thành phố New York cho tới Oklahoma và Los Angeles.
Các nhà lãnh đạo Hồi giáo trên khắp thế giới như nhà vua Jordan cho tới lãnh đạo các nước vùng Vịnh, cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công của IS. Giới học giả Ả Rập còn kêu gọi "nỗ lực đoàn kết" nhằm tiêu diệt IS.
Theo IS, các vụ tấn công gần đây do tổ chức này tiến hành nhằm trả đũa phương Tây và liên minh tham chiến ở Syria nhằm tiêu diệt lực lượng khủng bố này. Và vụ khủng bố ở Pháp cũng không phải là ngoại lệ. Trước đó, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra thảm họa cho chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Metrojet trên bán đảo Sinai của Ai Cập nhằm trả đũa Nga không kích IS ở Syria. Còn vụ đánh bom kép ở Beirut là nhằm đáp trả phong trào Hezbollah ở Lebanon tham chiến cùng quân đội ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad tại Syria.
Học giả Obeidallah kết luận chúng ta không thể để IS đạt được mục tiêu khơi mào cho làn sóng người Hồi giáo chống lại phương Tây và kêu gọi tất cả các nước nỗ lực chống lại IS.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của tạp chí The Daily Beast, một trang tin được thành lập vào năm 2008, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông IAC của Mỹ.