Con đường chính trị của tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz có gì đặc biệt?

Với 395 phiếu ủng hộ trên tổng số 707 phiếu, Quốc hội Đức (Bundestag) đã bầu ông Olaf Scholz, lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội (SPD) làm thủ tướng mới của nước này trong phiên họp đặc biệt sáng 8/12.

Cụ thể, với tổng cộng 416 ghế tại Quốc hội, liên minh “Đèn giao thông” (đỏ-vàng-xanh như màu đèn giao thông) gồm 3 đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) chiếm quá bán số phiếu cần thiết (chỉ cần 369/736 ghế Quốc hội) để có thể dễ dàng bầu ông Scholz làm Thủ tướng Đức.

Trước đó, vào ngày 24/11, các chính đảng của Đức đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, mở đường cho ông Olaf Scholz kế nhiệm bà Angela Merkel giữ cương vị thủ tướng Đức. Theo đó, đảng Dân chủ Xã hội của ông Scholz đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do.

Cùng ngày, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã bổ nhiệm các bộ trưởng trong liên minh cầm quyền theo đề xuất của tân Thủ tướng Olaf Scholz. Ngay sau khi được bổ nhiệm, các bộ trưởng cũng đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Đức.

{keywords}
Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Reuters)

SPD ngoài chức thủ tướng còn nắm các vị trí khác như Chánh Văn phòng chính phủ do ông Wolfgang Schmidt đảm nhiệm; Bộ trưởng Y tế là ông Karl Lauterbach, Bộ trưởng Lao động và Xã hội là ông Hubertus Heil, Bộ trưởng Nội vụ là bà Nancy Faeser, Bộ trưởng Quốc phòng là bà Christine Lambrecht, Bộ trưởng Nhà ở, Phát triển thành phố và Xây dựng là bà Klara Geywitz, và Bộ trưởng Hợp tác Kinh tế và phát triển là bà Svenja Schulze.

Các bộ trưởng thuộc đảng Xanh gồm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu (siêu bộ) Robert Habeck, Ngoại trưởng Annalena Baerbock, Bộ trưởng Gia đình, Người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên Anne Spiegel, Bộ trưởng Môi trường, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng Steffi Lemke, và Bộ trưởng Lương thực và Nông nghiệp Cem Özdemir.

Các thành viên Nội các của FDP gồm ông Christian Lindner giữ chức Bộ trưởng Tài chính, ông Volker Wissing giữ chức Bộ trưởng Kỹ thuật số và Giao thông vận tải, ông Marco Buschmann giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, và bà Bettina Stark-Watzinger giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu.

Dưới đây là một số thông tin đáng chú ý về tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz:

Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz sinh ngày 14/6/1958 tại thành phố Osnabrück thuộc bang Niedersachsen, Đức. Năm 1985, ông nhận bằng luật tại Đại học Hamburg.

Năm 1975, ông gia nhập đảng Dân chủ Xã hội Đức. Năm 1982-1988, ông là Phó chủ tịch tổ chức thanh niên của SPD - Liên minh các nhà xã hội trẻ “Jusos”; năm 1987-1989, ông là Phó chủ tịch của Liên minh Thanh niên Xã hội Quốc tế.

Năm 1998-2001, ông là thành viên của Thượng viện Đức. Từ tháng 5-10/2001, ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ của thành phố Hamburg.

Từ năm 2002-2011, ông là nghị sĩ Quốc hội Đức. Năm 2005-2007, ông lãnh đạo đoàn nghị sĩ SPD trong Quốc hội Đức. Năm 2002-2004, ông là Tổng thư ký SPD.

Năm 2007-2009, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội liên bang Đức. Trong năm 2009-2011, ông là Phó chủ tịch của phe SPD tại Quốc hội Đức. Năm 2009-2018, ông là Phó chủ tịch SPD.

Năm 2011-2018, thị trưởng thành phố Hamburg. Vào tháng 3/2018, ông Scholz được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Phó thủ tướng Đức.

Vào tháng 8, đảng Dân chủ Xã hội xác nhận ông Scholz là ứng cử viên cho chức thủ tướng trong cuộc bầu cử tháng 9. Vào tháng 5, tại đại hội SPD, ông Scholz chính thức được phê chuẩn là ứng cử viên cho chức thủ tướng Đức.

Trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 26/9, đảng Dân chủ Xã hội do ông Scholz lãnh đạo đã giành vị trí đầu tiên, loại bỏ đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của bà Angela Merkel cầm quyền kể từ năm 2005.

Trước đây, ông Scholz được biết đến là người chỉ trích các chính sách của Nga đối với Crimea và các sự kiện ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, vào tháng 5, ông được cho đã thực hiện chính sách để hỗ trợ cho dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Theo các phương tiện truyền thông Đức, ông Scholz sẽ không xây dựng một “mối quan hệ đặc biệt” với Nga, không giống như ông Gerhard Schroeder, người đứng đầu chính phủ từ năm 1998-2005.

Theo tờ Bild, hồi năm 2016, trong khuôn khổ Đối thoại Đức-Nga ở Saint Petersburg, ông Scholz tuyên bố rằng không có một kịch bản nào là “hợp lý”, trong đó Nga có quan hệ tốt với Đức, đồng thời có mối quan hệ khó khăn với Liên minh châu Âu (EU).   

Một số hình ảnh tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên thệ nhậm chức:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Chuyên gia Ukraine: Nga và Đức đang cố tình chậm khởi động Nord Stream 2

Chuyên gia Ukraine: Nga và Đức đang cố tình chậm khởi động Nord Stream 2

Theo chuyên gia an ninh năng lượng người Ukraine Valentin Zemlyansky, Nga và Đức đang cố tình trì hoãn việc khởi động Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), do việc tạm đình chỉ cấp chứng nhận dự án.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !