Cố vấn Tổng thống Assad: Mỹ đang khiến phần tử IS tràn vào Syria

Cố vấn truyền thông của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shaaban cho biết, cách liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công Mosul cho thấy rằng Mỹ đang có ý định “điều phối” phiến quân IS tràn vào Syria.

Hãng tin RT (Nga) đưa tin, bà Shaaban tin rằng việc phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đào thoát khỏi Mosul và trốn sang Syria sẽ là “hiểm họa lớn đối với chủ quyền của đất nước”.

Cố vấn Tổng thống Assad: Mỹ đang khiến phần tử IS tràn vào Syria - ảnh 1

Chính phủ Syria lo ngại sẽ có một làn sóng phiến quân IS tràn vào đất nước sau khi Mosul thất thủ.

“Cả Nga và Syria đều đang theo dõi cuộc chiến một cách rất chặt chẽ. Cách mà liên quân do Mỹ đứng đầu bao vây Mosul cho thấy họ sẽ để các phần tử khủng bố tiến vào Syria”, bà Shaaban nói. “Bọn họ đang ngăn chặn các phiến quân ở một khu vực, sau đó điều phối chúng sang một nơi khác. Đó là những gì đang diễn ra”.

Vị cố vấn nhận định, các nước phương Tây mặc dù nói rằng họ đang “chống khủng bố” nhưng đồng thời lại cung cấp nhiều vũ khí cho những lực lượng vũ trang được cho là ôn hòa, những người này sau đó chuyển vũ khí cho quân khủng bố.

“Đáng tiếc là các nước phương Tây tuyên bố rằng họ muốn chống khủng bố, song trên thực tế lại không làm vậy. Họ cung cấp vũ khí và đạn dược cho những nhóm khủng bố mượn danh “ôn hòa” và để những nhóm này tự do luân chuyển vũ khí hiện đại. Điều này không chỉ khiến Syria mà còn khiến cả khu vực Trung Đông gặp nguy hiểm”, bà Shaaban nói.

Cũng theo cố vấn người Syria, cơn bão truyền thông phương Tây nhằm xóa bỏ những thành tựu mà chính phủ Syria cùng các lực lượng đồng minh đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố đã được bắt đầu kể từ khi xung đột ở Syria mới nổ ra.

Việc cuộc không kích vào một trường học ở tỉnh Idlib bị quy trách nhiệm cho chính quyền Syria và Nga là một trong những ví dụ điển hình của cơn bão trên. Bộ Quốc phòng Nga trước đó khẳng định vụ việc ở Idlib là “giả tạo” và gọi đây là hành động nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi “những tội ác chiến tranh mà liên quân do Mỹ đứng đầu” gây ra trong chiến dịch ở Mosul.

Bà Shaaban cho biết, Mỹ và các đồng minh là những đối tác không đáng tin cậy. “Nga đã ký thỏa thuận với Mỹ, nhưng họ lại không thỏa mãn được những điều kiện được nêu ra. Tôi cho rằng Lầu Năm Góc đang ngăn Nhà Trắng thực hiện thỏa thuận này”, bà nói.

Sau cuộc gặp gỡ giữa các quan chức ngoại giao Nga, Iran và Syria, bà Shaaban cho biết Damascus mong muốn thu hút những đối tác quan trọng để chống lại “thách thức lớn nhất” của Syria.

“Cả ba nước đều tham gia liên minh chống khủng bố, và giữa chúng tôi có nhiều lợi ích chung. Cuộc gặp mặt đã tập trung vào việc tìm giải pháp thu hút sự ủng hộ của các nước trên thế giới để cùng tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, bởi ai cũng biết rằng đây là hiểm họa lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21”, cố vấn người Syria cho biết.

Bà Shaaban tin rằng chính quyền Syria tin rằng sẽ có nhiều quốc gia mong muốn tham gia vào liên minh chống khủng bố với Nga, Iran và Syria.

“Tôi tin rằng sự có mặt của ba quốc gia này sẽ thu hút sự hợp tác của nhiều nước khác. Tôi tin rằng trên thế giới có nhiều nước muốn chủ động tham gia cuộc chiến chống khủng bố, ví dụ như Trung Quốc”, bà Shaaban kết luận.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !