Cố vấn của ông Poroshenko nói về thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine

Thất bại mới đây của Lực lượng vũ trang Ukraine được cố vấn Tổng thống Poroshenko nhận định là do những người chỉ huy đã quá ham vinh quang, và họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Binh lính Ukraine

Cố vấn cho Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuri Biryukov đã đưa ra nhận định về hành động của lữ đoàn 58 thuộc APU (Lực lượng vũ trang Ukraine), khi lính của Lữ đoàn này cố gắng tiếp cận khu vực đường giáp giới tại Donbass của nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk (LNR).

Trả lời bình luận của những người theo dõi bài viết của mình, ông Biryukov viết: "Đó không phải là một cuộc đột kích. Tôi chẳng thể đưa ra lời nào khác về câu chuyện này ngoài chửi thề cả. Một sáng kiến của viên chỉ huy đại đội sau khi đã xem xét đầy đủ báo cáo về việc càn quét hai ngôi làng trong khu vực vòng cung Svetlodarskaya. Họ ham muốn vinh quang và đã chệch hướng. Chính người tổ chức cuộc đột kích này là kẻ phải hy sinh đầu tiên. Không một ai nhận ra tại sao họ lại thất bại cả".

Đại diện chính thức của lực lượng dân quân LNR Andrew Marochko thông báo rằng, có hai nhóm biệt kích gồm 15 người, đã cố gắng tiếp cận vị trí của lực lượng dân quân gần làng Frunze để thực hiện các hành động khiêu khích. Sau đó, các thành viên của một trong hai nhóm biệt kích và trinh sát này đã bị mìn “thổi bay”, ba lính Ukraine thiệt mạng, và hai người khác bị thương.

Một trong những người bị thương nằm trong một cái rãnh, anh ta đã được lính LNR phát hiện và đưa đến bệnh viện ở Kirovsk. "Anh ta đã bị các đồng đội của mình bỏ rơi", ông Marachko giải thích, "nhờ lính của chúng tôi mà anh ta được chuyển đi, nên mới giữ được mạng sống".

Theo ông, để yểm trợ cho việc di chuyển người chết và bị thương, lực lượng an ninh Ukraine đã dùng đến súng máy và súng cối hạng nặng. Đại diện Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk bổ sung thêm: "Chúng tôi đã theo dõi quá trình tiến quân của địch và đã chuẩn bị sẵn để chặn đứng những cuộc khiêu khích của họ".

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !