Cố vấn Bolton vừa bị sa thải, TT Trump ngỏ ý muốn gặp Chủ tịch Kim Jong-un cuối năm

Hôm 12/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng có thể gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào thời điểm cuối năm nay để nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Yonhap đưa tin tại Nhà Trắng, các phóng viên đã hỏi Tổng thống Trump về việc ông có kế hoạch gặp lại ông Kim trong năm nay hay không và liệu rằng Washington đã có đề xuất mới về quá trình đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: Yonhap)

“Có”, ông Trump trả lời câu hỏi liên quan tới khả năng gặp gỡ Chủ tịch Kim Jong-un.

“Chắc chắn, Triều Tiên cũng muốn gặp gỡ. Họ muốn gặp gỡ.Tôi nghĩ chuyện gì đó sẽ xảy ra. Và chúng ta cùng chờ xem. Về ông Kim Jong-un, tôi nghĩ chuyện gì đó có thể xảy ra”, ông Trump chia sẻ.

Kể từ tháng 6/2018, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã gặp mặt 3 lần để đàm phán về chương trình giải trừ hạt nhân của Triều Tiên và đổi lại Mỹ gỡ bở lệnh trừng phạt đồng thời có phương an đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ - Triều bị ngưng trệ kể từ sau khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai diễn ra ở Hà Nội hồi cuối tháng Hai kết thúc mà hai bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

Hôm 9/9, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên Choe Son-hui nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào cuối tháng Chín nhưng yêu cầu Washington đưa ra một đề xuất mới mà phía Triều Tiên có thể chấp nhận được.

Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên Morgan Ortagus cũng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục yêu cầu Triều Tiên giải trừ hạt nhân hoàn toàn.

“Tôi sẽ chỉ nhắc lại rằng, mục tiêu của chúng tôi đối với vấn đề Triều Tiên không thay đổi và sẽ không thay đổi, đó là Triều Tiên giải trừ hạt nhân hoàn toàn. Chúng tôi cam kết tiến hành các cuộc đàm phán nhưng dù đàm phán và đối thoại có như thế nào, mục tiêu vẫn sẽ như cũ”, bà Ortagus nói.

Trong khi đó, quyết định sa thải Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Boltoncủa Tổng thống Trump hôm 10/9 đang làm dấy lên hy vọng về việc nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều.

Phát biểu trước các phóng viên về việc sa thải Cố vấn Bolton, hôm 11/9, ông Trump tiết lộ ông Bolton là một “thảm họa” trong chính sách Triều Tiên, “ngoài luồng” về vấn đề Venezuela và không có cùng ý kiến với các quan chức cấp cao khác trong chính phủ. 

Song các nhà phân tích nhận định, việc loại bỏ ông Bolton có thể giúp Mỹ khôi phục nỗ lực đàm phán nhưng vẫn rất khó để Washington thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Trump Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đàm phán hạt nhân mỹ triều thượng đỉnh mỹ triều giải trừ hạt nhân tổng thống trump sa thải cố vấn bolton

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !