“Có thể thành lập cơ quan điều tra độc lập”
![]() |
ĐBQH Lê Như Tiến chia sẻ với Infonet xoay quanh vụ án làm lộ bí mật nhà nước. (Ảnh Nguyễn Dũng) |
Chia sẻ với báo điện tử Infonet về hai vụ án liên quan đến Dương Chí Dũng, ĐBQH Lê Như Tiến – Phó Chủ nhiệm UB văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng Quốc hội nhận định, các vụ án này đã thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, điều đó còn thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước ta trong phòng chống tham nhũng.
Xét xử vụ án Dương Chí Dũng ở Vilines, 2 bản án tử hình đều rất nghiêm khắc. Rồi ngay sau đó lại có một phiên tòa khác được mở để xử tội danh khác, đó là tội tổ chức cho người trốn đi nước ngoài đối với Dương Tự Trọng. Cả hai vụ tiến hành rất gần nhau, mà hai bị cáo lại có mối liên hệ trong gia đình. Điều đó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng như quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc phòng chống tham nhũng.
Với các bản án như vậy đã phần nào làm cho dư luận xã hội yên tâm, và cũng thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta.
Kết thúc phiên xét xử bị cáo Dương Tự Trọng, tòa án đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước. Ông nhìn nhận đánh giá như thế nào về việc này?
Qua tình tiết mà một số bị can khai ra mới thấy có cán bộ cao cấp trong ngành công an đã “mách bảo” để cho Dương Chí Dũng tìm cách trốn ra nước ngoài. Nói cụm từ “tìm cách lánh đi một thời gian” cũng chính là tạo điều kiện để trốn ra nước ngoài.
Em trai Dương Chí Dũng là Dương Tự Trọng và một số bị can khác đã tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài. Khi khai trước tòa, Dương Chí Dũng cũng khai có một cán bộ cao cấp trong ngành công an đã “mách bảo” để trốn đi nước ngoài.
Quyết định khởi tố vụ án mới với tội danh mới hoàn toàn đúng thẩm quyền. Ngoài ra Dương Chí Dũng cũng khai đã mang tổng cộng 1,5 triệu đô la đi “chạy án”. Mặc dù đây mới chỉ là lời khai từ một phía, nhưng các cơ quan điều tra sẽ phải vào cuộc. Nếu quả thật có chuyện nhận 510 nghìn đô la cùng với việc làm lộ bí mật công tác thì có thể bị quy vào hai tội: nhận hối lộ và tội làm lộ bí mật nhà nước.
Theo ông việc điều tra vụ án làm lộ bí mật nhà nước này nên giao cho Viện kiểm sát, hay Cơ quan điều tra Bộ Công an trực tiếp làm?
Tôi cho là có nhiều cách. Dư luận thì e ngại nếu giao cho Bộ công an làm sẽ thiếu khách quan, vì có liên quan đến một đồng chí lãnh đạo Bộ.
Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào các đồng chí lãnh đạo ngành công an, đặc biệt là Đại tướng – Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và tập thể Đảng ủy công an trung ương chắc cũng đủ sáng suốt để tiến hành điều tra một cách khách quan.
Thứ hai, bên ngành công an cũng có hai cơ quan điều tra: Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra. Bình thường cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm vụ việc này. Nhưng nếu cần thì cơ quan anh ninh điều tra cũng có thể vào cuộc.
Ngoài ra chúng ta còn có các cơ quan điều tra khác, hoàn toàn có thể sử dụng để đảm bảo khách quan, đúng pháp luật.
Bên cạnh đó, cũng có thể thành lập một cơ quan điều tra độc lập về vụ án mới để đảm bảo tính khách quan. Còn cơ quan nào chủ trì chính, chắc cơ quan nhà nước sẽ phải nghiên cứu rất kỹ, đặc biệt các cơ quan bảo vệ pháp luật như ngành điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…phải ngồi với nhau để tìm ra lời giải.
![]() |
Hình ảnh Dương Chí Dũng tại phiên tòa xử em trai Dương Tự Trọng |
Ông có bất ngờ không với lời khai của Dương Chí Dũng về người "mật báo" tin để bỏ trốn?
Tôi thấy chắc chắn phải có một ai đó cao hơn Dương Chí Dũng và ở một cơ quan có trách nhiệm, có thẩm quyền thì mới báo được tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. Bởi tin này hết sức mật, chưa ai biết cả.
Tôi cũng tiên lượng được sẽ có vị nào đó ở trong bộ máy nhà nước. Còn cụ thể ai tôi cũng chưa biết. Và khi nghe lời khai, tôi cũng bất ngờ với một người cụ thể mà Dương Chí Dũng khai.
Ông đánh giá thế nào về những lời khai như vậy của Dương Chí Dũng khi đứng trước tòa?
Những lời khai Dương Chí Dũng đưa ra trước tòa chắc phải có những căn cứ. Nếu không có căn cứ thì VKS không thể nói đề nghị, và tòa tiến hành khởi tố vụ án mới.
Quá trình điều tra, chính người bị nghi ngờ sẽ phải chứng minh mình hoàn toàn vô tội. Một là không nhận hối lộ, hai là không để lộ bí mật công tác để Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài. Họ phải chứng minh được điều ấy.
Ông đánh giá thế nào về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đây?
Gần đây đã có một loạt các động thái, như Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã chuyển sang Tổng Bí thư chỉ đạo. Thứ hai, một loạt các tổ chức mới như Ban Nội chính Trung ương, Ban nội chính các tỉnh thành phố trực thuộc cũng được thành lập.
Bộ máy phòng chống tham nhũng cũng hoạt động khá quyết liệt, tạo nên hiệu quả như chúng ta đã thấy. Điều đó thể hiện sự quyết liệt vào cuộc, đồng thời cũng thể hiện cam kết của Đảng, Nhà nước ta đối cuộc chiến chống tham nhũng đã có kết quả.
Xin cảm ơn ông!